Đi câu cá ở hồ chứa nước Đá Bàng Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 học sinh lớp 6 trượt chân chết đuối

Thời sựChủ Nhật, 16/06/2019 14:46:00 +07:00

Đang đi câu cá ở hồ chứa nước Đá Bàng, Phúc và Hưng bị ngã xuống hồ và chết đuối.

Trưa 16/6, trả lời VTC News, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận một vụ tai nạn vừa xảy ra tại hồ chứa nước Đá Bàng khiến 2 nam sinh chết đuối.

Theo đó, chiều 15/6, nhóm học sinh lớp ở xã Long Phước, TP. Bà Rịa đến hồ chứa nước Đá Bàng thuộc xã Đá Bạc để câu cá.

Trong lúc câu cá, 2 nam sinh trong nhóm bị trượt chân ngã xuống hồ.

Nghe nhóm học sinh hô hoán kêu cứu, nhiều người dân địa phương lao xuống hồ, đưa được một nam sinh lên bờ nhưng nam sinh này đã chết ngạt trước đó, nam sinh còn lại bị nước nhấn chìm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đá Bạc có mặt tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng thi tìm thấy thi thể nạn nhân.

Hai nạn nhân được xác định là Phạm Khánh Hưng (12 tuổi, lớp 6A3) và Phan Lê Hoàng Phúc (cùng ngụ xã Long Phước, TP. Bà Rịa). Sau đó, cơ quan chức năng bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn