Đề nghị cưỡng chế 33 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng ở Thủ Đức

Thời sựThứ Sáu, 01/11/2019 08:31:00 +07:00

Quận Thủ Đức đề nghị UBND thành phố cưỡng chế 33 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nhưng không chấp hành quyết định xử lý.

UBND quận Thủ Đức vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM và Sở Xây dựng về tiến độ thực hiện các quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại địa phương.

Theo đó, quận từng chỉ đạo các phường kiểm tra việc chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả theo các quyết định của UBND thành phố đối với 33 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên, dù quá thời gian quy định, người vi phạm vẫn chưa chấp hành.

Vì vậy, UBND quận Thủ Đức đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế  đối với 33 trường hợp trên.

Báo cáo cũng cho biết, tính từ tháng 12/2018 đến cuối tháng 10/2019, có tới 116 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả tại quận Thủ Đức.

cong-trinh-khong-phep1

 Nhà cán bộ quận Thủ Đức xây dựng sai phép.

Cụ thể, trong 89 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quận Thủ Đức thực hiện xong 5 quyết định, đang thực hiện 84 quyết định. Trong 27 quyết định cưỡng chế, chỉ mới 2 quyết định được thực hiện xong.

Đối với 25 quyết định cưỡng chế do UBND TP ban hành kể trên, UBND quận Thủ Đức đang tổ chức thực hiện giao và niêm yết đối với 7 trường hợp. Quận chuyển công văn đến Công ty Công ích quận Thủ Đức để phối hợp lập phương án phá dỡ 17 trường hợp. Còn 1 trường hợp, chủ đầu tư tháo dỡ chưa dứt điểm, UBND quận gửi công văn đề nghị UBND phường kiểm tra và vận động người vi phạm tháo dỡ dứt điểm.

Có 46 quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa cưỡng chế, trong đó có 33 quyết định quá thời gian quy định mà người vi phạm vẫn chưa chấp hành tháo dỡ.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn