Để con khóc, chồng tạt xăng vào vợ rồi châm lửa đốt

Thời sựThứ Sáu, 09/08/2019 14:36:00 +07:00

Trong lúc cãi nhau với vợ vì con quấy khóc, T. nổi nóng lấy xăng đổ lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Theo tin từ UBND xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), địa phương vừa xảy ra sự việc chồng đổ xăng đốt vợ, khiến người vợ phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, khoảng 2h ngày 9/8, hai vợ chồng anh N.V.T. và chị T.T.H. (trú tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn) cãi nhau vì đứa con 2 tuổi khóc nhiều. Trong lúc cãi vã, anh T. bất ngờ lấy can xăng hất lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Lúc này, chị H. đang bế con nhỏ, thấy lửa cháy trên người nên vội thả con xuống nền nhà rồi chạy ra giếng múc nước dội lên để dập lửa.

Hàng xóm xung quanh nghe thấy ồn ào nên chạy đến đưa chị H. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An để cấp cứu. Còn T. sau đó lấy xe máy, bế con nhỏ 2 tuổi chạy ra khỏi nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Long và Công an huyện Nghĩa Đàn có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn