Đề án nhân sự Ban nội chính vẫn chờ phê duyệt

Thời sựThứ Tư, 23/01/2013 05:51:00 +07:00

(VTC News) – Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi sẽ có hiệu lực từ tháng 2 tới, nhưng cơ quan thường trực, tham mưu là Ban Nội chính sẽ chưa hoạt động ngay.

(VTC News) – Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi sẽ có hiệu lực từ tháng 2 tới, nhưng cơ quan thường trực, tham mưu là Ban Nội chính sẽ phải chờ đến khi nào đề án được Ban Bí thư phê duyệt thì mới hoạt động được.

Tại Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và thực hiện Nghị quyết 37/2012/QH13 của Quốc hội diễn ra sáng nay, ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho hay, về nguyên tắc, khi luật có hiệu lực vào đầu tháng 2 tới thì Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Nhưng cơ quan thường trực, tham mưu là Ban Nội chính sphải chờ đến khi nào đề án được Ban Bí thư phê duyệt mới hoạt động được.

Ảnh: TTXVN 

Đề án kiện toàn nhân sự của Ban Nội chính hiện vẫn đang chờ phê duyệt. Dự kiến sẽ chuyển giao tổ chức, bộ máy, con người thuộc Vụ Nội chính, Vụ Pháp luật (Văn phòng Trung ương Đảng) và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (hiện tại) về Ban Nội chính Trung ương.


Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhắc nhở, trong khi các cơ quan như Ban Nội chính Trung ương và Cục chống tham nhũng (thuộc Thanh tra Chính phủ) đang kiện toàn bộ máy nhân sự thì việc triển khai luật Phòng chống tham nhũng vẫn cần được làm khẩn trương, đừng để quá muộn, đặc biệt là việc ban hành các nghị định hướng dẫn.

Trước đó, Bộ Chính trị cũng ban hành quyết định về việc phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Cũng tại hội nghị sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; công tác thi hành án và phòng, chống tham nhũng.

“Đây là lần đầu tiên Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác tư pháp, về đấu tranh phòng, chống tội phạm; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với công tác này. Nghị quyết đã giao Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể và yêu cầu phải tăng cường trách nhiệm, khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn