Đảo đá ở Vịnh Hạ Long bị sạt lở xuống biển

Thời sựThứ Sáu, 09/08/2013 05:14:00 +07:00

Một hòn đảo đá trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Một hòn đảo đá trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Thông tin được bà Phạm Thùy Dương, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long xác nhận. Bà cũng khẳng định, sự cố trên là do mưa bão liên tục trong mấy ngày qua tại đây, không phải do nổ mìn hay khai thác đá.

Cũng theo bà Dương, việc sạt lở ở các đảo đá trên vịnh là rất hạn hữu, tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên.

Đảo đá trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh: internet)
Đảo đá trên Vịnh Hạ Long (Ảnh: TTVH)

Hòn 649, nằm ở khu vực làng chài Cống Tàu, vị trí giữa Trung tâm 3 và Trung tâm 4 của Ban quản lý vịnh.

Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được đề xuất mời Viện Địa chất Trung ương xuống kiểm tra, xem xét.

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng đã cử các cán bộ có mặt tại hiện trường để theo dõi tình hình.

Vịnh Hạ Long có diện tích khoảng 1.553 km2 bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ. Vịnh đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới về giá trị thẩm mỹ (năm 1994) và giá trị địa chất địa mạo (năm 2000).

Hiện Trung tâm khoa học và công nghệ vịnh Hạ Long phối hợp với Viện Địa chất Khoáng sản Trung ương cùng một số cơ quan khác đang lập đề tài điạ chất trắc địa động lực phục vụ đánh giá hiện trạng đảo đá trên Vịnh Hạ Long.

Qua đó có hướng ngăn chặn, xử lý tình trạng sạt lở cũng như có biện pháp bảo tồn hợp lý.


Theo Báo Quảng Ninh, TTXVN
Bình luận
vtcnews.vn