Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu

Thời sựThứ Bảy, 15/09/2018 14:28:00 +07:00

Cơ quan chức năng bước đầu xác định được danh tính một số người bị chết và bị thương trong vụ tại nạn thảm khốc ở Lai Châu.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu khi xe bồn va chạm với xe khách khiến 12 người chết, 4 người bị thươngngày 15/9, cơ quan chức năng bước đầu xác định được danh tính một số người chết và bị thương trong vụ tai nạn.

Trong số 12 người chết, bước đầu xác định được các nạn nhân: Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại tổ 19 phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Vũ Văn Thổ (Giao Thủy, Nam Định); Hoàng Thị Hồng (SN 1994, Tân Uyên, Lai Châu); Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, trú tại 28 Trần Xuân Soạn, Hà Nội); Nguyễn Thị Nguyên (Than Uyên, Lai Châu); Lê Thị Bức và một nạn nhân nữ tên Thích trú tại TP Lai Châu).

Danh tính 3 người bị thương gồm Trần Bình (SN 1983, Hoa Lư, Ninh Bình); Trần Thu Hường (Công ty Môi trường Đô thị huyện Mường Tè và cháu Nguyễn Thu Hà (SN 2012, TP Lai Châu).

lai chau 2

Cơ quan chức năng bước đầu xác định được danh tính một số người chết và bị thương trong vụ tại nạn.

Trước đó, trưa 15/9, ông Đỗ Trọng An - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, vụ tai nạn khiến 15 người thương vong xảy ra vào khoảng 9h sáng cùng ngày tại Km57 (đoạn qua xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).

"Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi đang trực tiếp có mặt tại hiện trường khẩn trương khắc phục hậu quả, chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân” - ông An thông tin.

Trả lời VTC News, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, đơn vị này nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường để xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo vị lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Lai Châu, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do chiếc xe bồn mất phanh tông thẳng vào xe khách làm cả 2 xe rơi xuống suối gần đó.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn