Đang làm nhiệm vụ, chiến sĩ CSGT ở Huế bị tông chết: Thông tin mới nhất

Thời sựThứ Tư, 03/05/2017 17:22:00 +07:00

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, nam thanh niên điều khiển xe máy tông chết chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) ở Thừa Thiên - Huế có dấu hiệu sử dụng chất ma túy.

Liên quan đến việc một CSGT bị tông xe nguy kịch ở Thừa Thiên - Huế, ngày 3/5 nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, chiến sĩ trong vụ tai nạn kể trên đã tử vong tại bệnh viện vào lúc 7h ngày 5/3.

Danh tính chiến sĩ CSGT này được xác định là Võ Duy Khánh (sinh năm 1988, cán bộ thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Hinh anh

Giấy phép lái xe của đối tượng Nguyễn Ngọc Chiến. (Ảnh: Trần Hồng)

Theo thông tin cơ quan công an cung cấp, khoảng 15h45 ngày 2/5 một tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A tuyến tránh thành phố Huế đoạn qua xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì phát hiện một người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74L1 - 195.39 chạy quá tốc độ quy định nên đã ra tín hiệu dừng xe, xử lý.

Tuy nhiên, đối tượng này đã không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe mô tô tăng tốc độ, đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Cú đâm khiếm anh Võ Duy Khánh bị trọng thương.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng do vết thương ở vùng đầu quá nặng, hạ sĩ Khánh đã không qua khỏi. Anh qua đời tại bệnh viện vào sáng 3/5.

Sau khi tông anh Khánh, người điều khiển xe máy gây tai nạn cũng bị ngã xe, bị thương và được cấp cứu tại bệnh viện. Đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Chiến (sinh năm 1991, trú xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). 

Theo kết quả khám nghiệm của cơ quan chức năng, đối tượng Chiến có dấu hiệu sử dụng chất ma túy trong lúc gây tai nạn với anh Võ Duy Khánh.

Video: Tài xế giật gậy điều khiển, cầm mũ bảo hiểm dọa đánh CSGT

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn