Dân xây nhà trái phép tràn lan, lãnh đạo TP Nha Trang nhận trách nhiệm buông lỏng quản lý

Thời sựThứ Tư, 10/04/2019 20:32:00 +07:00

Lãnh đạo UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tự nhận trách nhiệm buông lỏng quản lý dẫn đến việc người dân tự phát xây nhà trái phép tràn lan.

Ngày 10/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa khóa VI tổ chức kỳ họp bất thường thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xây nhà trái phép tràn lan nhiều năm qua là do chính quyền nơi đây buông lỏng quản lý

khanh-hoa

Ngày 10/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa khóa VI tổ chức kỳ họp bất thường bàn bạc nhiều nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, cử tri của HĐND tỉnh Khánh Hoà cho rằng, trình trạng người dân tự phát xây dựng trái phép tại một số địa phương ở Nha Trang đang trở thành vấn đề rất đáng lo ngại. 

Đáng chú ý, xã Phước Đồng có hơn 1.300 nhân khẩu xây dựng nhà trái phép dưới chân núi, nguy cơ tiềm ẩn sự nguy hiểm luôn rình rập. Thậm chí, khi đoàn giám sát HĐND tỉnh Khánh Hòa đi thực tế tại thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, người dân vẫn ngang nhiên tự ý xây dựng. 

Ngày 18/11/2018, đợt sạt lở núi tại xã Phước Đồng đã dẫn đến hơn chục người bị nước cuốn, vùi lấp dưới đống đổ nát. Ngoài ra, tại Khu trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa (xã Vĩnh Thái) cũng đang xây dựng nhiều căn nhà trái phép.

Tại cuộc họp, một đại biểu đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền cơ sở đối với thực trạng trên và vì sao tình trạng xây dựng trái phép diễn ra liên tục mà không có sự ngăn chặn kịp thời.

sat- lo-nha -trang 3

Nhiều hộ dân bị đất đá đè trong trận sạt lở năm 2018 ở Khánh Hòa. 

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp đã thẳng thắn thừa nhận việc xây dựng trái phép, cư trú tự phát tràn lan trong những năm qua là do buông lỏng quản lý.

"Việc xây dựng trái phép với một số lượng lớn, có những nơi nằm ở những vị trí rất nguy hiểm, nằm sát chân núi.  Để xảy ra xây nhà trái phép, cư trú tự phát, là do buông lỏng quản lý từ cấp xã đến cấp huyện, thành phố, kể cả cấp tỉnh trong suốt thời gian dài", ông Vinh cho hay. 

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, để tình trạng xây dựng trái phép, người dân tự phát nơi cư trú nhiều lãnh đạo các xã, phường đã bị kỷ luật.

Kết thúc phần chất vấn, ông Khánh tự nhận khuyết điểm vì đã thiếu chỉ đạo, điều hành, để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, hình thành khu dân cư tự phát trong thời gian dài mà nguyên nhân là do buông lỏng quản lý.

Trước đó, năm 2016, ông Võ Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái và cán bộ công chức có liên quan bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến việc quản lý lỏng lẻo. 

Năm 2017, ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng và cán bộ công chức có liên quan bị kỷ luật cảnh cáo. Ngoài ra, ông Trịnh Quang Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh và cán bộ, công chức có liên quan bị kỷ luật cảnh cáo.

THANH HẢI - CHÍ TUYẾN
Bình luận
vtcnews.vn