Dân tố đơn vị thi công tỉnh lộ làm nứt nhà ở Thủ đô

Thời sựThứ Hai, 18/06/2018 07:22:00 +07:00

Người dân phản ánh quá trình thi công công trình tỉnh lộ 421B (Chương Mỹ, Hà Nội) gây rạn nứt nhà người dân khiến gia đình lo lắng.

Trong quá trình giải phóng mặt bằng để làm đường tỉnh lộ 421B Thạch Thán - Xuân Mai trên đoạn đường qua khu vực thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, diện tích đất nhà ông Nguyễn Hữu Thuyên, tổ 1, Khu Tân Trượng (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ) bị thu hồi.

Theo phương án dự thảo bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng(GPMB) số 77, ngày 13/5/2016 của ban bồi thường GPMB huyện Chương Mỹ, nhà ông Thuyên có một số tài sản như: cây cối, sàn gạch… theo mốc chỉ đỏ của Sở Tài Nguyên Môi trường Hà Nội đã cắm mốc. Diện tích đất thu hồi là 10m2 và 20m2 sàn nhà.

8f5b26e2d7ae36f06fbf

 Công trình đường tỉnh lộ 421B Thạch Thán- Xuân Mai được thi công qua đoạn nhà ông Nguyễn Hữu Thuyên.

IMG_6706 6

 Sau khi tuyến đường qua nhà ông Thuyên thi công xong, mặt đường cao hơn hẳn nền nhà.

Về việc đền bù cây cối, sân gạch, tường bao song sắt và diện tích đất ở, gia đình ông Thuyên nhất trí việc thu hồi đến đâu đền bù đến đó.

Tuy nhiên, đối với diện tích ngôi nhà ông Thuyên đang ở có một phần bị thu hồi là 1,0m x 9,8m trên tổng diện tích 225m2, với kiến trúc 2 tầng, 2 mặt tiền, bê tông cốt thép, công trình phụ khép kín, ông Thuyên cho rằng việc thu hồi một phần nhà ở, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kết cấu, kiến trúc ngôi nhà và không đảm bảo an toàn.

Sau đó, gia đình ông Thuyên nhận được thông báo nhận tiền đền bù số tài sản là cây cối, sàn gạch… Tuy nhiên đối với diện tích nhà ở của ông Thuyên bị thu hồi, thì đã được "nắn" ra khỏi phạm vi thi công con đường tỉnh lộ.

“Ban đầu, tôi tưởng họ sẽ làm đường cách nhà tôi ít nhất là vài mét để đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Nhưng tôi không ngờ là họ làm đường cách nhà tôi chỉ có 0,6m, trong khi đó ngôi nhà gia đình tôi ở lại nằm ngay đoạn đường vòng cua, nếu xe mất lái là đâm thẳng vào nhà tôi”, ông Thuyên lo lắng nói.

IMG_6626 3

 Nhiều vị trí tường nhà ông Thuyên bị rạn nứt.

Trước đó, trong quá trình thi công đường tỉnh lộ 421B (gần nhà gia đình ông Thuyên) nhà ông Thuyên đã xuất hiện tình trạng rạn nứt. Theo ông Thuyên, trước đây khi xây nhà, gia đình ông không biết có đường làm qua nên không thiết kế đảm bảo chống rung. 

Vào ngày 21/11/2017, gia đình ông Thuyên đã yêu cầu các đơn vị liên quan đến kiểm định các vết nứt, có phương pháp đền bù và đảm bảo thi công không để xảy ra nguy hiểm.

Tuy nhiên sau đó từ trưa 12/6/2018 đến 13/6, đơn vị thi công đã tiến hành xây dựng bờ kè cách tường nhà ông Thuyên 0,6m và từ mặt đường vào khoảng 1,5m.

IMG_6730 7

 Sau khi thi công xong, nhà ông Thuyên chỉ cách đường 0,6m.

Ngày 14/6, gia đình ông Thuyên đã có Đơn kiến nghị đến các đơn cơ quan chức năng liên quan kiểm tra và xem xét, giải quyết bồi thường hoặc giải tỏa cho gia đình yên tâm sinh sống lâu dài.

Liên quan đến sự việc này, ông Đỗ Quang Huy, Trưởng ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai cho biết: “Việc xây bờ kè cách nhà dân 60cm là đúng theo chỉ giới đường đỏ thuộc địa phận huyện Chương Mỹ, không ảnh hưởng đến nhà dân".

Ông Huy cũng cho biết gần 1 năm nay, đơn vị không thi công khu vực đó nên không thể làm nứt nhà ông Thuyên.

Trao đổi với VTC News, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, văn phòng luật sư Đại Nam cho biết: "Hành lang an toàn giao thông đối với nhà ông Thuyên cách đường chỉ 0,6m theo luật thì vẫn còn mập mờ. Trong luật hành lang an toàn giao thông, nếu không có công trình, mà an toàn thì cho tồn tại. Ở đây, người ta không xét đến việc công trình an toàn hay không, mà người ta xét đến việc an toàn cho lưu thông".

"Ông Thuyên có thể xem xét về việc kiến nghị chính sách, để chủ đầu tư xem xét an toàn cho lưu thông đường bộ và an toàn cho nhà dân. Việc này Nhà nước thu hồi hay không là quyền quyết định của Nhà nước. Tuy nhiên, sau này đường bộ quản lý thì chắc chắn vẫn sẽ thu hồi", luật sư Tuấn nói thêm.

Tuyến đường tỉnh lộ 421B Thạch Thán - Xuân Mai theo quyết định phê duyệt dài 12km, từ Km5+196 xã Thạch Thán (Quốc Oai) đến Km17 giao với quốc lộ 6 (gần cầu Tân Trượng, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ).

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào quý III năm 2011. Tuy nhiên, đến nay tuyến đường vẫn chưa hoàn thành và còn gây bức xúc cho người dân về cách xử lý của các bên quản lý, xây dựng tuyến đường này.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn