Dân miền Bắc ra đường ngày đầu tuần vui mừng khi biết thông tin này

Thời sựThứ Hai, 08/10/2018 07:11:00 +07:00

Hôm nay (8/10), thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng ráo, đêm và sáng trời lạnh, một số tỉnh miền Bắc đêm có mưa, mức nhiệt thấp nhất dưới 20 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (8/10) thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng ráo, đêm và sáng trời lạnh với mức nhiệt thấp nhất từ 23 đến 25 độ C; cao nhất 31-33 độ C. Một số tỉnh Bắc Bộ đêm có mưa, có nơi xuống dưới 20 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

du-bao-thoi-tiet-31-8

 Hà Nội tiếp tục nắng ráo, đêm và sáng trời lạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 6/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ, vùng núi có nơi 19 – 21 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn