Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài PTTH Mông Cổ ký kết hợp tác sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình

Thời sựThứ Ba, 21/08/2018 12:59:00 +07:00

Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài PTTH Mông Cổ đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới, tập trung vào hợp tác sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình, nâng mối quan hệ giữa 2 cơ quan lên tầm cao mới.

Sáng 21/8, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, TP Hà Nội), PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp bà Ninjjamts Luvsandash - Tổng giám đốc Đài PTTH Mông Cổ. Tại buổi tiếp còn có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam, ông Dash Bilegdorj và ông Enkhmandakh Baldan – Chủ tịch Hội đồng quốc gia phụ trách Đài PTTH Mông Cổ.

Tại buổi tiếp, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết, đối với Việt Nam, Mông Cổ luôn là người bạn gần gũi và tin cậy. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nuớc đã được xây dựng và vun đắp qua nhiều thời kỳ, là tài sản quý báu của nhân dân 2 nước. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao(17/11/1954), Mông Cổ là một trong những nước bạn bè luôn sát cánh cùng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

IMG_7424

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

"Với tư cách là đài phát thanh quốc gia, chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác và trao đổi giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài PTTH Mông Cổ (MNB) sẽ đóng góp to lớn vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, 2 Đài sẽ là cầu nối nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa nhân dân 2 nước, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ (17/11/2019)", PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu.

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài PTTH Mông Cổ đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về phát thanh từ năm 2014. Tuy nhiên, sự hợp tác giữa hai bên vẫn còn nhiều hạn chế, chưa xứng với mối quan hệ và tiềm năng của 2 đài.

Trong những năm gần đây, Đài Tiếng nói Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ theo hướng số hóa, trở thành một tập đoàn truyền thông đa phương tiện. Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan truyền thông quốc gia duy nhất ở Việt Nam hội tụ đầy đủ bốn loại hình báo chí là Phát thanh, Truyền hình, Báo in và Báo điện tử.

Đài Tiếng nói Việt Nam hiên nay vận hành 8 kênh phát thanh, trong đó có 7 kênh đối nội và 1 kênh đối ngoại; 17 kênh truyền hình, 1 tờ báo in và 2 trang báo điện tử với lượt truy cập nằm trong số 10 trang web chính thống có số lượng người xem nhiều nhất ở Việt Nam.

IMG_7494 3

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc VOV và bà Ninjjamts Luvsandash - Tổng giám đốc MNB ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Đài. 

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ hoan nghênh việc hai Đài ký kết thỏa thuận hợp tác mới, bổ sung thêm nhiều điều khoản hợp tác cụ thể, trong đó có hợp tác trao đổi các chương trình phát thanh, truyền hình về văn hóa, xã hội và du lịch; trao đổi phóng viên, biên tập viên nhằm học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

"Tôi mong rằng, sau khi ký kết, hai bên sẽ làm việc với nhau tích cực và có sự trao đổi thường xuyên hơn nhằm cụ thể hóa những điều khoản của Thỏa thuận hợp tác, giúp mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Với việc ký lại Thỏa thuận Hợp tác ngày hôm nay, chúng ta có thể khẳng định và hoàn toàn tin tưởng vào một bước phát triển mới đầy ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác, hữu nghị bền vững trong tương lai giữa hai Đài chúng ta", PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nói.

IMG_7519 5

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc VOV trao quà lưu niệm cho bà Ninjjamts Luvsandash - Tổng giám đốc MNB.

Về phần mình, bà Ninjjamts Luvsandash bày tỏ sự cảm ơn về tiếp đón nồng nhiệt của Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cùng các cán bộ, nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo bà Ninjjamts Luvsandash, ngoài việc trao đổi hợp tác với Đài Tiếng nói Việt Nam, một trong những lý do đoàn đến thăm Việt Nam lần này là cổ vũ cho đội tuyển nước nhà tham gia cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương 2018 (ABU Robocon 2018) dự kiến diễn ra tại Ninh Bình vào ngày 26/8. MNB cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm và hiểu biết và khoa học kỹ thuật của Việt Nam.

Bà Ninjjamts Luvsandash nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ tạo ra cơ hội giúp các bên có nhiều cơ hội trao đổi, thảo luận để đạt được hiệu quả hợp tác tốt hơn trong tương lai, thiết thực hơn và hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn.

Tùng Lâm - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn