Đài Tiếng nói Việt Nam ươm mầm tài năng âm nhạc thiếu nhi

Thời sựThứ Sáu, 31/05/2019 07:08:00 +07:00

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quyết định từ năm 2020, Liên hoan Giai điệu Sơn ca sẽ được tổ chức thường niên.

tieng-hat-son-ca-vov-11 4

 Tối 30/5, lễ công bố trao giải Liên hoan Giai điệu Sơn ca 2019 với chủ đề "Em yêu quê hương đất nước" được tổ chức tại Nhà hát VOV - 58 Quán Sứ, Hà Nội. Đây là hoạt động hướng tới chào mừng 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, 60 năm ngày mở đường Trường Sơn, 74 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

tieng-hat-son-ca-vov-5 5

 Liên hoan được tổ chức nhằm phản ánh phong trào ca hát rộng khắp của thiếu nhi cả nước, phát hiện và giới thiệu những tài năng âm nhạc nhí, đồng thời tạo sân chơi trong sáng, lành mạnh và bổ ích cho thiếu nhi.

tieng-hat-son-ca-vov-4

Vòng chung khảo Liên hoan Giai điệu Sơn ca 2019 diễn ra sôi nổi với 40 tiết mục của 15 đơn vị. Các bạn nhỏ mang đến liên hoan những lời ca, tiếng hát đậm đà bản sắc dân tộc từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện tình cảm của thiếu nhi đối với quê hương đất nước, với Bác Hồ kính yêu, với gia đình, thầy cô và bạn bè.

tieng-hat-son-ca-vov-1 10

 Tại đêm liên hoan, PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhận định: "Hơn 60 năm qua,các chương trình Ca nhạc Thiếu nhi đã giới thiệu, nâng cánh nhiều tác phẩm âm nhạc viết cho thiếu nhi, nhiều năng khiếu âm nhạc nhỏ tuổi,hình thành năng lực thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách tuổi thơ, trở thành món ăn tinh thần bổ ích không thể thiếu của nhiều thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam".

tieng-hat-son-ca-vov-8 3

"Từ Liên hoan Giai điệu Sơn ca năm 2019, rất mong các đơn vị và các cháu đưa lời ca, tiếng hát của chúng ta đi vào cuộc sống, tiếp tục rèn luyện, sáng tạo để vun xới cho những mùa liên hoan Giai điệu Sơn Ca các năm sau nhiều hoa thơm quả ngọt hơn nữa", PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ nói.

tieng-hat-son-ca-vov-10 6

PGS. TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam cho rằng âm nhạc rất cần thiết với tuổi trẻ, mang tính giáo dục, nâng cao ý thức việc yêu quê hương đất nước, ý thức học tập, yêu thương các thầy cô giáo, đồng thời cũng giúp các em thiếu nhi thêm vui tươi hơn. Bên cạnh đó, sân chơi này tạo điều kiện ươm mầm cho các em thiếu nhi - tương lai của nền nghệ thuật, âm nhạc nước nhà. 

tieng-hat-son-ca-vov-6 7

Các em nhỏ tài năng đến từ CLB quan họ Bagico huyện Việt Yên – Bắc Giang, Đài PTTH Bình Dương, Nhà thiếu nhi Kiên Giang, Trung tâm đào tạo và phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật DicaStar, Trung tâm truyền thông Quảng Ninh đưa người xem đến với những cảm xúc hồn nhiên, trong sáng nhất của lứa tuổi thiếu nhi.

tieng-hat-son-ca-vov-3 9

 Ban tổ chức đánh giá năm nay các đoàn chuẩn bị rất tốt, hướng về chủ đề chính là tình yêu quê hương đất nước, có nhiều những tác phẩm chọn lọc, đặc sắc thuộc thể loại dân ca cổ, làn điệu của dân ca quan họ Bắc Ninh, những điệu lý của miền Đông Nam bộ. 

DSCF5591 12

 Các tiết mục tham gia liên hoan đều có chất lượng cao, đầu tư kỹ lưỡng. Chính vì lý do này, để chọn lựa ra những tiết mục ấn tượng nhất, xứng đạt giải nhất, Ban giám khảo phải đánh giá rất công tâm.

tieng-hat-son-ca-vov-7 8

Ở hạng mục cá nhân, giải Triển vọng được trao cho em Nguyễn Đăng Quang Huy đến từ Nhà Thiếu nhi tỉnh Hải Dương với bài hát "Tiếng Việt" (Thơ Lưu Quang Vũ, nhạc Lê Tâm). Bên cạnh đó, ban giám khảo chọn ra 8 giải Đồng; 16 giải Bạc và 15 giải Vàng cho những cá nhân xuất sắc.

tieng-hat-son-ca-vov-12 11

Ở hạng mục toàn đoàn, ban tổ chức trao 6 giải Khuyến khích; 4 giải Ba; 2 giải Nhì. Giải Nhất toàn đoàn năm nay thuộc về Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh. Sau thành công của Liên hoan Giai điệu Sơn ca năm nay, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quyết định bắt đầu từ năm sau, chương trình sẽ trở thành hoạt động thường niên.

Linh Nhi
Bình luận
vtcnews.vn