Đại biểu Quốc hội cao tuổi nhất khóa XIV đã 74 tuổi

Thời sựThứ Bảy, 11/06/2016 07:38:00 +07:00

Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã tái cử ở Quốc hội khóa XIV và trở thành đại biểu cao tuổi nhất.

Theo kết quả được Ủy ban bầu cử Quốc gia công bố ngày 9/6, ông Nguyễn Hội (Hòa thượng Thích Chơn Thiện) được 273.375 phiếu, đạt tỷ lệ 77,83% số phiếu hợp lệ.

Trước đó, tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cử tri nơi cư trú, hòa thượng Thích Chơn Thiện đã được 100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu. Điều đó, thể hiện sự tín nhiệm cao đối với việc Hòa thượng Thích Chơn Thiện được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

thich chon thien

Hòa thượng Thích Chơn Thiện (Ảnh: Báo Giác Ngộ)

Hòa thượng Thích Chơn Thiện, sinh năm 1942. Ông quê ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện tại, ông đang cư trú tại chùa Tường Vân –Huế. Ông xuất gia từ năm 1960, từng du học tại Hoa Kỳ và bảo vệ luận án Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Đại Đoàn Kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hòa thượng hiện là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện hiện là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ông cũng là ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Video: Khi nghệ sĩ ứng cử đại biểu Quốc hội

Bình luận
vtcnews.vn