Đá rơi ầm ầm xuống đường, quốc lộ 27C từ Nha Trang đi Đà Lạt ùn tắc dài

Thời sựChủ Nhật, 13/10/2019 14:43:00 +07:00

Mưa lớn, nhiều tảng đá từ trên núi rơi xuống lòng đường quốc lộ 27C đoạn từ thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đi Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến giao thông ùn tắc.

Ngày 13/10, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 3.3, xác nhận, đoạn quốc lộ 27C bị sạt lở này đã thông đường trở lại.

sat-lo24

Nhiều tảng đá lớn nhỏ rơi xuống lòng đường gây ùn tắc. 

Theo vị này, chiều 12/10, tại km 53+200, trên đỉnh đèo Hòn Giao, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, một số tảng đá lớn rơi từ trên núi xuống đường.

"Cơn mưa lớn làm nhiều tảng đá trên núi rơi xuống lòng đường. Những tảng đá này chắn ngang một phần mặt đường nên các xe qua lại gặp khó khăn", ông Tình chia sẻ.

Sau khi xảy ra sự việc, Cục Quản lý đường bộ III đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố. Khoảng 95m3 đá rơi xuống đường được giải toả, giao thông đã trở lại bình thường.

Tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt dài hơn 120km, trong đó có hơn 30km là đường đèo hiểm trở, cao hơn 1.500m với nhiều khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu. Vào mùa mưa lũ, tuyến đường thường xảy ra sạt lở.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn