Đà Nẵng: Kỷ luật công an tát dân

Thời sựThứ Sáu, 10/02/2012 01:08:00 +07:00

(VTC News) - Tại biên bản tường trình, công an viên này thừa nhận do quá bức xúc trước lời lẽ xúc phạm của bà Hà nên đã tát vào mặt bà.

(VTC News) -  Bức xúc lời lẽ trong lúc tháo bỏ chướng ngại vật do dân dàn ra để chặn xe bẩn trên địa bàn xã Hòa Nhơn, công an xã này đã tát vào mặt bà Hà.

Ông Nguyễn Đăng Dự, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho hay, cơ quan này đã tiến hành kỷ luật đối với công an viên Nguyễn Văn Tám vì có hành vi tát người dân chặn xe chở đất, đồng thời sẽ có quyết định cuối cùng sau khi hội đồng kỷ luật họp thống nhất mức độ xử lý.

Trong lúc tháo bỏ các vật cản do người dân dàn ra, công an viên đã tát vào mặt người dân vì lời lẽ khiếm nhã 

Trước đó, liên tiếp trong tuần qua, bức xúc về tình trạng bụi bẩn và ô nhiễm môi trường do xe ben chở đất đá của các doanh nghiệp gây ra, người dân sinh sống trên tuyến đường có xe qua lại trong thôn này đã đồng loạt dùng ghế, thang gỗ và các vật dụng khác để chặn đường, gây áp lực ngăn cản xe ben bẩn lưu thông.

Ngay sau đó, liên tiếp các ngày 7-8/2, đoàn kiểm tra của xã Hòa Nhơn và huyện Hòa Vang đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra xử lý nhưng phía các doanh nghiệp khai thác đất đá tại đây vẫn thiếu hợp tác, tình trạng xe ben bẩn vẫn ngang nhiên lưu thông. Và sự việc trở nên căng thẳng khi các đối tượng tài xế xe ben có thái độ chống đối lực lượng chức năng khiến người dân bức xúc.

Để tạm dừng lưu thông đối với xe tải ben bẩn, huyện Hòa Vang phải huy động lực lượng công an mới giải quyết được 

Và sự việc tạm lắng khi ngày 9/2, UBND xã Hòa Nhơn, phòng TNMT huyện Hòa Vang đã phối hợp làm việc với các doanh nghiệp để giải quyết sự việc. Cụ thể, các doanh nghiệp khai thác tại mỏ đá thôn Phước Thuận phải chấp hành nghiêm các quy định về môi trường, đồng thời tăng mức tiền hỗ trợ khắc phục môi trường cho người dân là 2 triệu đồng/tháng/mỗi doanh nghiệp. Đồng thời nếu doanh nghiệp nào tiến hành chậm trễ trỏg quá trình thực hiện sẽ bị tạm dừng khai thác.

Tuy nhiên, trong lúc tháo bỏ các vật cản do dân lập ra trên các tuyến đường để đoàn xe tải tiếp tục lưu thông, công an viên Nguyễn Văn Tám đã tát vào mặt người dân khi người dân có lời lẽ khiếm nhã.

Tại biên bản tường trình, công an viên này thừa nhận do quá bức xúc trước lời lẽ xúc phạm của bà Nguyễn Thị Hà (trú tổ 5, thôn Phước Hậu) nên đã tát vào mặt bà.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn