Đã có kết quả giám định ADN thi thể nghi là thượng tá biên phòng bị lũ cuốn trôi ở Thanh Hóa

Thời sựThứ Năm, 19/10/2017 12:27:00 +07:00

Qua giám định ADN, cơ quan chức năng xác định thi thể được phát hiện mắc kẹt trên lùm cây ven bờ sông Âm là Thượng tá Cao Đăng Cường, chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương (Lang Chánh, Thanh Hóa).

Nguồn tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiến hành giám định ADN, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể tìm thấy bên bờ sông Âm tại xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) hôm 16/10.

Danh tính nạn nhân được xác định là Thượng tá Cao Đăng Cường (45 tuổi), Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương (đóng tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh) - một trong hai chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn trôi khi đi kiểm tra lũ lụt.

lucuon

Thi thể Thượng tá Cao Đăng Cường được phát hiện bị mắc kẹt ven lùm cây bên bờ sông Âm, đoạn chảy qua xã Giao An, huyện Lang Chánh.

Xác nhận với VTC News, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Tôi cũng vừa được anh em công an với biên phòng báo cáo kết quả sau khi xác minh. Kết quả giám định AND đã xác minh được danh tính của nạn nhân là Thượng tá Cao Đăng Cường, Chính trị viên của Đồn Yên Khương.

Hiện bộ đội biên phòng tỉnh cùng các cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với gia đình để tổ chức an táng cho đồng chí Cường”.

Ông Xứng cũng cho biết, lực lượng chức năng hiện vẫn đang tích cực tìm kiếm Đại úy Nguyễn Thành Chủng (42 tuổi), Đội trưởng Tổng hợp, Đồn Biên phòng Yên Khương, người bị nước lũ cuốn trôi cùng với Thượng tá Cao Đăng Cường.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 18h45 ngày 10/10, Thượng tá Cao Đăng Cường cùng Đại úy Nguyễn Thành Chủng lái ô tô đi làm nhiệm vụ phòng chống lụt theo chỉ đạo của cơ quan và chính quyền huyện Lang Chánh.

Khi vượt qua suối Bôn (bản Bôn, xã Yên Khương), do nước lũ chảy xiết cuốn trôi cầu tràn nên cả xe và hai cán bộ bị cuốn trôi.

Công an huyện, lực lượng quân sự, phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động hơn 800 người tìm kiếm hai cán bộ mất tích suốt nhiều ngày dọc sông Âm.

Ngày 16/10, người dân phát hiện một thi thể nam giới mắc trên lùm cây trên sông Âm, đoạn qua làng Chiềng Ang, xã Giao An, huyện Lang Chánh. Vị trí này cách nơi hai cán bộ bị lũ cuốn trôi khoảng 40 km.

Lúc phát hiện, thi thể đang phân hủy mạnh, không quần áo, tư trang hay giấy tờ cá nhân. Vì vậy, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã đưa thi thể đi giám định ADN để xác định danh tính nạn nhân.

Video: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hỏi thăm người dân sau mưa lũ

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn