Cựu lãnh đạo MobiFone cấu kết với AMAX thổi giá 'trên trời' cho AVG thế nào?

Thời sựThứ Tư, 04/09/2019 17:52:00 +07:00

Một số cựu lãnh đạo MobiFone móc ngoặc, cấu kết với Công ty định giá AMAX thổi mức giá "trên trời" 8.889 tỷ đồng cho AVG.

Video: Khuyết điểm của các biên liên quan thương vụ MobiFone mua AVG

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu (AVG) hoạt động trong lĩnh vực truyền hình trả tiền, được thành lập từ năm 2012. Trước khi thực hiện thương vụ chuyển nhượng 95% cổ phần với MobiFone, AVG đã trải qua quá trình lỗ lũy kế.

Cụ thể, tính đến 31/3/2015, tổng tài sản của AVG là 3.260 tỷ đồng. Nợ phải trả là 1.266 tỷ đồng. Giá trị còn lại của tài sản cố định là 208 tỷ đồng. Tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm thẩm định giá, AVG đã liên tục lỗ, số lỗ luỹ kế đến 31/3/2015 là 1.632 tỷ đồng, tương đương 45% vốn điều lệ.

le-nam-tra

  Cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Mobifone - Lê Nam Trà.

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, đến năm 2014, ông Phạm Nhật Vũ thống nhất với đối tác nước ngoài về việc AVG bán ít nhất 49% tỷ lệ cổ phần. Do lĩnh vực truyền hình nhạy cảm nên ông Phạm Nhật Vũ ký văn bản số 571/AVG-CV ngày 15/10/2015, gửi ông Nguyễn Bắc Son (thời điểm ấy là Bộ trưởng TT&TT) đề nghị hướng dẫn chào bán cổ phần AVG cho đối tác nước ngoài.

Đầu tháng 3/2015, Phó Tổng giám đốc MobiFone Nguyễn Bảo Long gọi cho ông Vũ về việc AVG bán cổ phần.

Kết luận điều tra của Bộ Công an cho thấy, ông Nguyễn Bắc Son lúc đó là Bộ trưởng TT&TT đã chỉ đạo quyết liệt các cấp dưới, trong đó có Thứ trưởng Trương Minh Tuấn và các lãnh đạo MobiFone về việc chuyển nhượng 95% cổ phần của AVG sang MobiFone với giá trị 8.889 tỷ đồng.

Thời điểm đó, đây được xem là điều bất hợp lý, mức định giá đó quá cao so với giá trị thật của doanh nghiệp này. Để hình thành "mức giá trên trời" 8.889 tỷ đồng cho 95% cổ phần AVG, các cựu lãnh đạo MobiFone đã câu kết với công ty định giá AMAX. 

Theo nhận định của Cơ quan điều tra, sau khi ký hợp đồng thẩm định giá trị AVG, bị can Võ Văn Mạnh (Giám đốc Công ty AMAX) đã tính giá trị AVG dựa trên kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 theo định hướng của MobiFone. Ngoài ra, bị can Mạnh đã đưa giá trị 2 khoản đầu tư ngoài ngành và giá trị sau năm 2026, với mục đích "thổi phồng" giá trị doanh nghiệp của AVG.

Bên cạnh đó, bị can Võ Văn Mạnh đã chỉ đạo các nhân viên AMAX định giá AVG với nhiều sai lệch khác như: Không thẩm tra, kiểm chứng tài liệu được Mobifone cung cấp; không đánh giá lại tài sản cố định của AVG mà giữ nguyên giá trị theo sổ sách kế toán...

Trong khi đó, các cựu lãnh đạo của MobiFone, dù biết AVG đang làm ăn bết bát nhưng vẫn quyết mua 95% cổ phần với giá "trên trời", với mục đích hưởng "lại quả" từ thương vụ phi pháp. Cụ thể, bị can Lê Nam Trà (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone) đã nhận 2,5 triệu USD tiền "cảm ơn", còn bị can Cao Duy Hải nhận 500.000 USD.

"Bị can Trà thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son với mong muốn giữ được chức vụ chủ tịch HĐTV MobiFone và sẽ được "lại quả" sau khi thực hiện xong dự án. Hành vi của Lê Nam Trà đã giúp sức cho Nguyễn Bắc Son đạt được ý chí, mục đích, gây thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng", kết luận điều tra chỉ rõ.

Theo lời khai của bị can Phạm Thị Phương Anh (cựu Phó Tổng giám đốc MobiFone) tại cơ quan công an, do sức ép chỉ đạo của cấp trên, dù biết rõ tình hình tài chính của AVG yếu kém, hiệu quả kinh doanh thua lỗ kéo dài, nợ vay lớn, giá mua cổ phần AVG chênh lệch lớn so với giá trị thực tế nhưng bị can Phương Anh vẫn tiếp tay thúc đẩy thương vụ sai trái.

Với sự móc ngoặc, cấu kết giữa các bị can, thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG với giá "trên trời" đã nhanh chóng diễn ra, nguy cơ gây thiệt hại cho Nhà nước 7.000 tỷ đồng.

Sau khi sự việc bị phanh phui, bị can Phạm Nhật Vũ chủ động hủy hợp đồng giữa AVG và MobiFone, tự nguyện trả MobiFone số tiền tương ứng 95% cổ phần AVG, cả gốc lẫn lãi.  

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn