Cương quyết từ chức bí thư xã, nguyên phó chủ tịch huyện ở Quảng Ngãi được điều động trở lại huyện

Thời sựThứ Năm, 29/08/2019 16:37:00 +07:00

Sau gần 1 năm điều chuyển làm bí thư xã, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ vừa được điều động trở về huyện nhận công tác mới.

Ngày 29/8, ông Lê Thanh Tân – Bí thư Đảng ủy xã Phổ Hòa (huyện Đức Phổ) xác nhận, cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Đức Phổ vừa thông báo về việc điều động ông trở về nhận công tác mới tại UBND huyện Đức Phổ. Tuy nhiên, ông vẫn chưa biết mình sẽ nhận chức vụ gì.

bi-thu-tu-chuc-2-5-1608140

 Ông Lê Thanh Tân cương quyết từ chức Bí thư Đảng ủy xã Phổ Hòa.

Trước đó, việc điều chuyển công tác đối với ông Lê Thanh Tân của Huyện ủy Đức Phổ từng khiến dư luận xôn xao.

Cụ thể, vào cuối năm 2017 (thời điểm ông còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ), ông bị tố cáo vì có hành vi đánh cấp dưới ngay tại cơ quan và nhận mức kỷ luật cảnh cáo.

Sau đó, ông Tân gửi đơn lên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi khiếu nại. Sau khiếu nại, mức kỷ luật được hạ từ cảnh cáo xuống khiển trách.

Tuy nhiên, ông Tân vẫn không đồng tình và tiếp tục gửi đơn lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị xem xét lại.

Ngày 17/09/2018, ông Tân được phân công về làm Bí thư Đảng ủy xã Phổ Hòa. Bức xúc với quyết định điều chuyển công tác này, ông Tân quyết định gửi đơn xin từ chức.

Ngày 26/6, ông Tân được cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Đức Phổ mời lên làm việc với nội dung xoay quanh chuyện ông gửi đơn xin từ chức.

Tại đây, lãnh đạo cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện động viên ông Tân ở lại công tác. Tuy nhiên, ông Tân một mực khước từ và quyết tâm từ chức vì bức xúc trong quá trình ông bị điều chuyển công tác.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn