Cục trưởng Hàng không: Nhiều bất thường vụ phi công chuyển vàng sang Hàn Quốc

Thời sựThứ Sáu, 17/04/2015 10:40:00 +07:00

Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết việc phi công, tiếp viên vận chuyển vàng ra nước ngoài là hiện tượng bất thường.

Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết việc phi công, tiếp viên vận chuyển vàng ra nước ngoài là hiện tượng bất thường.

Ngày 16/4, Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết, Cục đã chỉ đạo các cơ quan trong ngành tiến hành điều tra việc phi công, tiếp viên của hãng Hàng không quốc gia (VNA) vận chuyển 6 kg vàng sang Busan (Hàn Quốc).
 

Trao đổi với PV, ông Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho hay: Các cổng kiểm tra an ninh tại sân bay Nội Bài đủ khả năng phát hiện các khối kim loại, kể cả số vàng được giấu dưới đế giày.

Tuy nhiên, ông Phương cũng cho biết “máy móc là một chuyện, con người vẫn có thể can thiệp”.


Video: Vietnam Airlines lên tiếng vụ cơ trưởng, tiếp viên bị bắt ở Hàn Quốc



Một lãnh đạo của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đặt vấn đề, số vàng qua sân bay bằng con đường khác, không qua cửa an ninh. Một khả năng khác cũng được đề cập: Cơ trưởng, tiếp viên nhận vàng khi đã tới Hàn Quốc, sau đó bị phát hiện.

Hiện, phía Hàn Quốc vẫn chưa có thông báo chính thức về vụ việc với Cục Hàng không Việt Nam.

Ông Lại Xuân Thanh cũng cho biết, việc phi công, tiếp viên vận chuyển vàng ra nước ngoài khi giá vàng trong nước cao hơn nước ngoài là hiện tượng bất thường, chưa lý giải được.

Nguồn: Sỹ Lực(Tiền Phong)

Bình luận
vtcnews.vn