Cụ bà 78 tuổi đi thăm thông gia bị tàu đâm chết

Thời sựThứ Tư, 17/03/2010 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc xuống nhà thông gia dự đám giỗ, bà Đoàn Thị D. (78 tuổi) ở huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình đã bị tàu tông chết.

(VTC News) - Trong lúc xuống nhà thông gia dự đám giỗ, bà Đoàn Thị D. (78 tuổi) ở huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình đã bị tàu tông tử vong tại chỗ.

Vào lúc 6h25' ngày 16/3, trên tuyến đường sắt tại km 473 + 500 thuộc địa phận thôn Tiên Phong (xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng làm một người chết.

Nạn nhân là bà Đoàn Thị D. (78 tuổi) ở thôn Mã Thượng (xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình). Theo người nhà nạn nhân, bà D. có con gái lấy chồng tại xã Quảng Tiên. Nhân dịp nhà thông gia có giỗ mời bà xuống chơi và trong lúc bà D. đi bộ ngang qua đường ray không quan sát nên bị đoàn tàu SE4 chạy tuyến TP.Hồ Chí Minh – Hà Nội tông gây tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan CSĐT phối hợp cùng với VKS và pháp y huyện Quảng Trạch tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Hiện công an huyện Quảng Trạch tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ hai xảy ra từ đầu năm 2010 đến nay trên đoạn đường sắt này. Trước đó vào ngày 05/02/2010 cũng trên tuyến đường sắt này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt thương tâm làm anh Đoàn Nam Cường (sinh 1982, trú tại Phong Hóa, Tuyên Hóa) tử vong tại chỗ.
                                                                                                     

Hà Trần

Bình luận
vtcnews.vn