“CSGT TP.HCM có tiêu cực, hậu quả rất nặng nề"

Thời sựThứ Năm, 08/12/2011 06:32:00 +07:00

(VTC News) – “Lãnh đạo Công an TP.HCM thừa nhận việc tiêu cực trong lực lượng CSGT TP.HCM, và nó đang để lại hậu quả rất nặng nề…”

(VTC News) – “Lãnh đạo Công an TP.HCM thừa nhận việc tiêu cực trong lực lượng CSGT TP.HCM, và nó đang để lại hậu quả rất nặng nề trong con mắt của người dân”.

Phó GĐ Công an TP.HCM Đại tá Phan Anh Minh đã khẳng định như trên trong buổi trả lời chất vấn trực tiếp đại biểu HĐND TP.HCM tại kỳ họp lần thứ 3 – khóa VIII vào chiều 8/12.

Trước mắt, trong khi chưa thể loại trừ được việc này, nếu phát hiện sai phạm từ cán bộ chiến sĩ thì sẽ kiên quyết xử lý.

“Không loại trừ chúng tôi sẽ cho bắt tạm giam nếu đủ chứng cứ để xác định CSGT đó có hành vi mãi lộ, và kiên quyết loại trừ khỏi ngành những cán bộ chiến sĩ có hành vi tiêu cực” – Đại tá Phan Anh Minh khẳng định.

Đại biểu HĐND TP.HCM chất vấn trực tiếp Công an TP.HCM tại kỳ họp lần thứ 3 - khóa VIII (ảnh: N.D) 

Ông Minh cũng cho rằng đây chính là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Để tiến tới loại dần những cán bộ biến chất này, Công an TP.HCM sẽ tiếp xúc với các lái xe đã từng đưa “mãi lộ” cho CSGT để làm rõ hành vi sai trái này.

“Chúng tôi mong các lái xe hợp tác, khai báo đầy đủ giúp Công an TP.HCM làm trong sạch hơn đội ngũ lực lượng. Tiến tới Công an TP.HCM cũng sẽ yêu cầu Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, chỉ huy các đội, trạm trực thuộc công khai số điện thoại di động để người dân có thể gọi điện phản ánh. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cổng thông tin điện tử để tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân”.

Đại tá Phan Anh Minh - Phó GĐ Công an TP.HCM (ảnh: N.D)
Công an TP.HCM cũng sẽ tăng cường cho các thanh tra đặc nhiệm bí mật ghi hình, giám sát hành vi sai phạm của CSGT. Nếu phát hiện vi phạm, Công an TP.HCM sẽ điều tra, xử lý ngay và kiên quyết không có chuyện bao che.

“Tôi cho rằng vi phạm của lực lượng CSGT hiện nay là rất nổi cộm, và nó đang để lại những hậu quả rất xấu. Dù thế, CSGT vẫn có nhiều trường hợp rất tốt, đã có hơn 3.000 CSGT liêm khiết, không nhận hối lộ. Hình như tôi để ý thấy người dân và báo chí chẳng bao giờ để ý đến những gương này” – Lãnh đạo Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Đối với quy định CSGT không được phép mang quá 100.000 đồng trong khi đang thi hành nhiệm vụ, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết đây cũng là một trong những biện pháp nhằm giảm tiêu cực trong lực lượng.

Nếu thanh tra của ngành, của phòng đi kiểm tra, chứng minh được CSGT mang hơn 100.000 đồng mà không được niêm phong, không giải trình hợp lý và nếu đây là tiền tiêu cực sẽ bị xử lý ngay tức khắc.

Công an TP.HCM đã từng buộc ra khỏi ngành một số trường hợp vi phạm quy định này. Trước mắt sẽ áp dụng chỉ cho lực lượng CSGT, một trong những lực lượng hay bị phát hiện tiêu cực nhất của ngành công an.

Đại tá Phó GĐ Công an TP.HCM cũng mong các cử tri TP.HCM thông cảm, chia sẻ với những khó khăn, những thách thức mà CSGT TP.HCM đang phải đương đầu như áp lực giảm 10% số vụ ùn tắc và tai nạn giao thông, nguy cơ cám dỗ mà các lái xe, tài xế luôn tìm mọi cách để mua chuộc.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn