CSGT phá cửa cứu tài xế xe tải gặp nạn trên đoạn đèo vắng

Thời sựChủ Nhật, 04/09/2016 12:19:00 +07:00

Chiếc xe tải chở xi măng bị mất lái, lật ngay bên mép vực ở đoạn đèo cách trung tâm thành phố 150km, may mắn lực lượng CSGT phát hiện, phá cửa cabin đưa tài xế bị trọng thương đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Thông tin từ Tổ CSGT, thuộc Trạm CSGT Ngọc Hồi (Kon Tum), cho biết vào lúc 23h30 đêm 3/9, trong lúc tổ công tác đang tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo thì nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông tại km 1619+800, gần đỉnh đèo Lò Xo.

Ngay lập tức tổ tuần tra có mặt tại hiện trường, phát hiện xe tải chở xi măng, BKS 79C- 065.82, do tài xế Nguyễn Văn Lợi (SN 1988) điều khiển, lưu thông hướng Quảng Nam tới Kon Tum.

1

Hiện trường vụ TNGT trên đèo Lò Xo

Chiếc xe bị mất lái lao xuống taly âm, nhưng rất may có hộ lan mềm, nên xe tải không bị rơi xuống vực mà chỉ bị lật ngay bên đường.

Tuy nhiên, đầu xe tải bị biến dạng, còn tải xế bị ép ngang bụng, rất nguy hiển cho tính mạng. Sau 20 phút tìm mọi cách, lực lượng CSGT đã đưa được tài xế ra khỏi xe và kịp thời đưa nạn nhân về bệnh viên huyện Đắk Glei, sau đó chuyển đến bệnh viên Kon Tum cứu chữa.

Theo thông tin chẩn đoán của bác sỹ, nạn nhân Lợi bị gãy xương vai và bị chấn thương bàng quang, hiện bệnh nhân Lợi đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sỹ điều trị tiếp. 

Vụ tai nạn làm đầu ô tô biến dạng và xi măng đổ ra đường, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mất lái. Rất may không có người chết.

2

Nhờ tấm hộ lan này mà xe tải không bị lật xuống vực

Được biết, đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo rất hẻo lánh và xa trung tâm tỉnh Kon Tum tới 150km. Những năm gần đây, mỗi khi có tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng CSGT không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, bảo đảm ATGT mà còn tham gia tích cực công tác cấp cứu nạn nhân bị tai nạn. 

Video: Xem CSGT Hà Nội học đỡ đẻ 

(Nguồn: atgt.vn)
Bình luận
vtcnews.vn