Công ty Rạng Đông: Căng bạt che chắn, phủ kín hiện trường sau cháy

Thời sựThứ Tư, 04/09/2019 18:50:00 +07:00

Chiều 4/9, Công ty Rạng Đông cho căng bạt che chắn, phủ kín hiện trường nhằm hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường xung quanh sau cháy.

anh 4

 Theo đó, chiều 4/9, nhiều công nhân đã căng bạt che chắn tại khu vực xưởng Công ty Rạng Đông giáp ranh khu vực dân cư tại ngõ 342, đường Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

anh 8

Trước đó, chiều 3/9, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà  đề nghị Công ty Rạng Đông cần thực hiện ngay các biện pháp che chắn, cô lập những khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm để tránh phát tán hoá chất ra môi trường xung quanh. Vật liệu đã bị huỷ hoại, hư hỏng, tro xỉ, tàn dư từ đám cháy cũng cần được thu gom để các cơ quan chức năng xử lý theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường. 

anh 3 4

Hai tấm bạt dài được Công ty Rạng Đông chuẩn bị, phục vụ cho việc che chắn. 

anh 2 11

Các mảnh tôn sau đám cháy được gỡ xuống.  

anh 9 5

 

anh 6 6

Công nhân vệ sinh cũng được huy động để dọn dẹp, vận chuyển các tấm tôn, phế liệu tại khu vực xưởng bị cháy của Công ty Rạng Đông. 

thuy-ngan 7

 Bên trong xưởng, nhiều trang thiết bị, bóng đèn ngổn ngang sau vụ hỏa hoạn.

thuy-ngan 2 8

Nhiều vật dụng biến dạng, màu sắc thay đổi.

anh 5 9

Chị Nguyễn Kim Nga (một người sống tại ngõ 342, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) cho hay, cuộc sống của người dân ở đây vẫn diễn ra bình thường, việc Công ty Rạng Đông cho căng bạt che đậy khu vực cháy khiến người dân cảm thấy an toàn hơn. 

chay-chay 14

 Trước đó, ngày 28/8/2019 đã xảy ra sự cố cháy nổ nghiêm trọng tại kho chứa sản phẩm, nguyên liệu vật tư, hóa chất của Công ty Rạng Đông trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Theo ước tính sơ bộ của Công ty Rạng Đông, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn