Công bố nguyên nhân sạt lở hồ thải Nhà máy Nhân Cơ

Thời sựThứ Ba, 10/09/2019 13:38:00 +07:00

Hơn nửa tháng sau khi vụ hàng loạt cây trồng bị chôn vùi do sạt lở hồ thải quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ, cơ quan chức năng công bố nguyên nhân ban đầu.

Ngày 10/9, đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đắk Nông xác nhận, nguyên nhân ban đầu gây sạt lở là trời mưa lớn, địa hình đất sản xuất của người dân có độ dốc lớn. 

Về phản ánh của người dân rằng tình trạng sạt lở khiến cây trồng bị vùi lấp xảy ra sau khi Nhà máy Alumin Nhân Cơ xây dựng con mương thoát nước tại hồ chứa thải quặng, vị lãnh đạo này cho biết, trước đó các hộ dân nơi đây đã đồng ý việc Công ty nhôm Đắk Nông đào con mương để dẫn nước tưới cho người dân.

"Do mương nước tiếp giáp với phần đất vườn của người dân nên sau khi mưa lớn kéo dài, đất thấm nước kèm theo độ dốc gây ra việc sạt lở. Chúng tôi thống kê có khoảng 5.250m2 đất nông nghiệp bị sạt lở làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của 4 hộ dân", đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường nói.

sat-lo3-1515107

Khu vực bị sạt lở tại hồ thải quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Đắk Nông.  

Trước đó, ngày 22/8, một số hộ dân thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) phán ánh tình trạng sạt lở đất trồng cà phê, sầu riêng, cao su, hồ tiêu tại hồ thải quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Đắk Nông. 

Bà Trần Thị Hà cho biết: "Gia đình tôi trồng hàng trăm cây cà phê, cao su hàng chục năm nay vẫn không sao, nhưng từ khi nhà máy đào con mương sát đất canh tác thì xảy ra sạt lở, cây trồng bị chôn vùi, thiệt hại nặng nề". 

Còn ông Nguyễn Tấn Chung phản ánh: "Sau một đêm mưa, tôi ra thăm vườn thì tá hỏa phát hiện hơn 0,5ha cây cà phê, trụ hồ tiêu bị sạt, đổ và vùi lấp dưới bùn đất, có nơi bị vùi sâu hơn 1m. Tất đang chuẩn bị thu hoạch, giờ bị vùi lấp hết rồi".

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn