Chủ tịch TP Hải Phòng: 'Bão số 2 không ảnh hưởng nhiều đến đê điều'

Thời sựThứ Năm, 04/07/2019 12:42:00 +07:00

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết cơn bão số 2 không gây ảnh hưởng lớn về người và tài sản khi đổ bộ vào địa phương này.

Sáng 4/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trước khi nghe ý kiến báo cáo của TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng báo cáo tình hình diễn biến cơn bão số 2 (tên quốc tế là Mun).

Báo cáo Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: “Đêm qua (3/7), Thủ tướng trực tiếp gọi điện chỉ đạo thành phố chuẩn bị các biện pháp để ứng phó với cơn bão số 2. Thực hiện sự chỉ đạo, TP Hải Phòng sớm chuẩn bị công tác phòng chống cơn bão”.

thu tuong 4a

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. (Ảnh: VGP)

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, sau khi đi qua đảo Bạch Long Vĩ, cách đất liền khoảng 100km, đến khoảng 3h sáng nay, bão Mun đổ bộ vào đất liền, sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, tuy nhiên lượng mưa nhỏ.

“Khi cơn bão vào đất liền, nước biển ở mức độ thấp nên không ảnh hưởng nhiều đến đê điều. Sau khi kiểm tra, đánh giá sơ bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài nhận định cơn bão số 2 không có ảnh hưởng lớn về người và tài sản với Hải Phòng.

Trong khu vực ảnh hưởng, cơn bão Mun với sức gió mạnh quật ngã một số cây cối và biển quảng cáo. Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo địa phương khắc phục hậu quả cơn bão và dự kiến đến khoảng 12h mọi hoạt động của thành phố sẽ trở lại bình thường”, ông Tùng cho biết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 4h30-5h00 ngày 4/7, bão số 2 đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định. Ở Cát Hải và Hòn Dáu (Hải Phòng) sáng nay có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Sáng nay, bão số 2 đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp.

Hồi 10h, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trong 6 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.

Xuân Trường - Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn