Chủ tịch Quốc hội: Xử lý nghiêm nếu vi phạm chính sách đầu tư công

Thời sựThứ Năm, 28/11/2019 19:36:00 +07:00

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh những công trình không đảm bảo sử dụng hay vi phạm chính sách pháp luật trong việc thực hiện các dự án đầu tư công sẽ bị xử lý.

Chiều 28/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Chu-tich-quoc-hoi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ chiều 28/11.  

Sau khi lắng nghe Đại diện Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ thông tin về nội dung làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, cử tri Cần Thơ có các ý kiến kiến nghị về một số vấn đề.

Trong đó, cử tri Nguyễn Văn Dũng bày tỏ lo lắng trước Chủ tịch Quốc hội về vấn đề biến đối khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cử tri đề nghị Chính phủ cần có giải pháp trước thực trạng đồng bằng đang bị chìm do biến đổi khí hậu.

Cử tri Võ Văn Chính nêu ý kiến về những công trình giao thông nghìn tỷ đội vốn, xuống cấp nhanh. Công trình chưa sử dụng hoặc mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng gây thất thoát tiền của nhân dân và tài sản của nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân.

Nhiều công trình giao thông nghìn tỷ đồng đội vốn cao, thi công mới xong được đưa vào sử dụng vài tháng đã xuống cấp hư hỏng. Có công trình chưa đưa vào sử dụng đã hư hỏng làm thất thoát lớn tiền của nhân dân, gây lãng phí ngân sách của Nhà nước, làm mất lòng tin trong xã hội ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển của đất nước”, cử tri Chính nói.

chu-tich-quoc-hoi-02

 Cử tri Võ Văn Chính phát biểu.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự đồng cảm trước lo lắng về tình hình biến đổi khí hậu đang tác động xấu đến vùng. Đồng thời nhấn mạnh “chúng ta không ngồi chờ” mà sẽ có những kịch bản và chương trình tầm Quốc gia, chiến lược để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết vấn đề chậm tiến độ giải ngân đầu tư công nói chung, trong đó có giao thông, là một trong những tồn tại yếu kém mà trong các kỳ họp Quốc hội đều được các đại biểu mổ xẻ và cân nhắc. 

"Có nhiều nguyên nhân chậm như giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn... Tuy nhiên, các công trình lớn đã được giải ngân vốn rồi mà làm chậm hay chất lượng kém là vi phạm về chính sách pháp luật về giao thông.

Tôi đơn cử như công trình cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng mới bàn giao sử dụng đã bị lún, nứt, hư hỏng thì vừa rồi đã khởi tố, bắt giam ban quản lý dự án này rồi. Sắp tới, những trường hợp chất lượng công trình không đảm bảo sử dụng hay vi phạm bất cứ chính sách pháp luật nào trong việc thực hiện các dự án đầu tư công đều bị xử lý nghiêm" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn