Chủ tịch Hà Tĩnh chơi cờ tướng với dân trong ngày hội Đại đoàn kết

Thời sựThứ Tư, 20/11/2019 11:04:00 +07:00

Trong khi tham quan nông thôn mới và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại xã Kỳ Hà, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng giao lưu cờ tướng với người dân.

Những ngày qua, bức ảnh chụp Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng chơi cờ tướng với người dân thôn Bắc Châu (xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh) khi về địa phương này dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân gây ấn tượng với nhiều người.

"Tôi rất ấn tượng về hình ảnh anh Hưng, Chủ tịch tỉnh ngồi chơi cờ tướng với người dân. Qua đó cho thấy anh Hưng rất thân thiện, gần gũi với người dân. Việc tiếp xúc, giao lưu với người dân có nhiều cách khác nhau, nhưng cách giao lưu với người dân qua ván cờ tướng cũng là cách hay, rất gần gũi", ông Đặng Văn Phúc (60 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh) chia sẻ.

chu-tich-tran-tien-hung

 Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng giao lưu cờ tướng với người dân thôn Bắc Châu trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Được biết, chiều 16/11, sau khi tham quan khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Bắc Châu và thăm một số vườn mẫu tại xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Hiệu Châu (xã Kỳ Châu).

Tại đây, ông Hưng giao lưu đánh cờ cùng người dân địa phương khiến ngày hội càng thêm sôi nổi, bà con nhân dân phấn khởi.

Ông Trần Xuân Việt, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Châu cho biết: “Khi đến dự ngày hội, Chủ tịch có tham gia đánh cờ với bà con rồi vào dự hội nghị. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trần Tiến Hưng về xã Kỳ Châu và thôn Hiệu Châu, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh rất hài lòng, còn bà con nhân dân thì hồ hởi và phấn khởi lắm”.

Phát biểu tại thôn Hiệu Châu nhân ngày hội đại đoàn kết dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hiệu Châu đạt được.

Đồng thời, ông đề nghị lãnh đạo xã Kỳ Châu và thôn Hiệu Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, cộng đồng cùng giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Người đứng đầu chính quyền Hà Tĩnh mong bà con nhân dân cố gắng, nỗ lực sớm đạt danh hiệu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và đồng lòng góp sức cùng xã để xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ông Hưng cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là khu dân cư tiêu biểu của xã Kỳ Châu, đang phấn đấu đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2019. Toàn thôn có 187 hộ dân với 618 nhân khẩu, trong đó 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 45% hộ gia đình thể thao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018-2019, khoảng 40 triệu đồng/người/năm. Hiện toàn thôn chỉ còn 12 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 6,4%).

PHAN ẤN - TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn