Chủ nhà hàng ở Bình Định từ chối nhận du khách Trung Quốc do virus corona

Thời sựThứ Ba, 28/01/2020 13:11:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ nhà hàng ở Bình Định ra thông báo khẩn với các đối tác và khẳng định không nhận khách Trung Quốc nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng trong thời gian virus corona hoành hành.

Mới đây, tài khoản facebook "Hieu Tran" đăng tải thông báo khẩn kèm với nội dung: "Nhà hàng Hoài Hương 2 tại lô D2 đường Nguyễn Trung Tin, TP Quy Nhơn và nhà hàng Hoài Hương ở tại đường Trần hưng Đạo, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định)... sẽ không nhận khách Trung Quốc".

Qua xác minh của phóng viên VTC News, chủ của các nhà hàng này cho biết, hiện tại dịch nhiễm virus corana đang lan rộng. Chính vì điều này, chủ nhà nhà hàng quyết sẽ không nhận khách người Trung Quốc. Chủ nhà hàng này còn mong các đối tác, doanh nghiệp thông cảm và hợp tác. 

"Để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, do vậy tôi quyết định không đón tiếp khách hàng từ các đối tác làm ăn khi họ dẫn người Trung Quốc đến nhà hàng", chủ nhà hàng Hoài Hương chia sẻ.

Chủ nhà hàng ở Bình Định từ chối nhận du khách Trung Quốc do virus corona  - 1

Chủ nhà hàng Hoài Hương thông báo không tiếp nhận du khách Trung Quốc. 

Ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết), trả lời VTC News, ông Lê Quang Hùng - giám đốc Sở Y tế Bình Định xác nhận, Sở Y tế yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc ngành huy động nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế sẵn sàng ứng phó. 

Theo ông Hùng, trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch viêm phổi cấp do virus chủng corona mới, Bộ Y tế đã chỉ đạo phải rà soát, kiểm tra nếu phát hiện bệnh nhân có nghi ngờ hoặc chẩn đoán xác định viêm phổi cấp do nCoV. 

"Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị Y tế liên quan thực hiện trước đó, đồng thời lập các đội đáp ứng nhanh nội viện, ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới; thiết lập “đường dây điện thoại nóng phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona” tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiếp nhận ứng cứu. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác điều trị và công tác dự phòng, nghiêm túc thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định", ông Hùng nói.

Ông Hùng khẳng định: " Hiện tại ở tỉnh Bình Định chưa có trường hợp nào nghi ngờ và mắc dịch virus corona. Tuy nhiên, đơn vị Y tế tỉnh luôn bám sát việc xử lý, ngăn ngừa các trường hợp xấu và xuất hiện nếu có".

Bộ Y tế khuyến cáo 5 biện pháp chủ động phòng bệnh

Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt 5 biện pháp:

1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

2. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

3. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

4. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc các tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

5. Khi phát hiện dịch bệnh cần thông tin cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh không để dịch bùng phát, lây lan.

 

 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn