Chìm tàu tại Bình Thuận: Vớt được 1 thi thể nghi là thuyền trưởng

Thời sựThứ Ba, 09/08/2016 16:37:00 +07:00

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), tàu cá mang số hiệu NTh 01167 TS đã vớt được một thi thể nghi là thuyền trưởng tàu Thanh Dat 01 – BLC.

Thi thể này là nam giới khoảng 50 tuổi, dáng người đậm, cổ có đeo một dây chuyền bạc to bản. Thi thể được vớt tại vị trí 11-05N; 109-07E, cách nơi va chạm khoảng 12 hải lý về phía Đông Đông Nam. Qua nhận dạng sơ bộ có khả năng đây là thuyền trưởng tàu Thanh Dat 01 – BLC.

"Hiện tàu ngư dân đã tiến hành đưa thi thể vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc", ông Lương Trường Phi – Phó giám đốc Vungtau MRCC nói.

7

 Thi thể được tìm thấy vào trưa nay. Ảnh: Vietnam MRCC cung cấp

Đến 16h hôm nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường có 4 phương tiện tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn mất tích (Dương Văn Minh, sinh năm 1971 tại Nam Định), bao gồm tàu SAR 413, tàu CN-09, tàu Bình Thuận 88, tàu Vĩnh Tân 02, trong đó tàu SAR 413 là chỉ huy hiện trường.

Sáng 9/8 có 7 phương tiện (gồm tàu SAR 413, tàu GUO SHUN 21, tàu TANCANG GLORY, tàu Cảng vụ Bình Thuận 88, tàu Biên phòng CN 09; Hải Phòng 45; Vĩnh Tân 02) tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện và vớt được 2 áo phao trôi dạt (tại vị trí 10-07.885N; 108-54.820E lúc 06h10 và tại vị trí 11-10.676N; 109-11.160E lúc 09h40). Đồng thời, tại vị trí xảy ra tai nạn cũng xuất hiện vết dầu loang.

5

 Vị trí tàu bị nạn. Ảnh: Vietnam MRCC.

Trước đó, vào hồi 23h58’ ngày 8/8 Vietnam MRCC nhận được thông tin tàu THANH DAT 01 bị chìm tại vị trí có tọa độ 11-07.5N, 108-54.3 E (cách Vũng Tàu 118 hải lý về phía Đông Bắc).

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chở theo 11 người và 2718 tấn tôn cuộn lạnh, khi đang hành trình từ Phú Mỹ (Vũng Tàu) đi Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã va chạm với tàu GUO SHUN 21 (mang cờ Micronesia).

Ngay sau đó, 9 người trên tàu THANH DAT đã được cứu lên tàu GUO SHUN 21, 2 người mất tích là thuyền trưởng (Đặng Văn Khuông, sinh năm 1960 tại Hải Phòng) và Máy 2 (Dương Văn Minh, sinh năm 1971 tại Nam Định).

7

Danh sách các thuyền viên được cứu sau vụ tai nạn hàng hải. Ảnh: Vietnam MRCC. 

Ngay sau khi nhận thông tin, Vietnam MRCC lập tức điều động tàu SAR 413 ra hiện trường để tìm kiếm cứu nạn đồng thời phát thông báo khẩn cấp yêu cầu các tàu, phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu THANH DAT 01 bị chìm tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Ngọc Hải (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn