Chìm tàu Hải Thành trên biển Vũng Tàu: Đã tìm đủ 9 thi thể thuyền viên

Thời sựThứ Bảy, 01/04/2017 10:09:00 +07:00

Lượng lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy và trục vớt 3 thi thể thuyền viên cuối cùng trong vụ chìm tàu Hải Thành 26.

Sáng 1/4, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, vào khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện, trục vớt thêm 3 thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26 gặp nạn.

unnamed (3)

Lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ các thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26 gặp nạn. 

3 thi thể thuyền viên được tìm thấy trong sáng nay gồm: Nguyễn Viết Duy (SN 1987, quê Thái Bình), Lê Văn Ba (SN 1994, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khuyên (SN 1960, quê Thanh Hóa).

Như vậy, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cả 9 thuyền viên mất tích trong vụ tàu Hải Thành 26 bị đâm chìm ngoài khơi Vũng Tàu vào đêm 27/3.

Hiện các thi thể thuyền viên đang được đưa lên tàu để chuyển về đất liền bàn giao cho gia đình các nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc trên, tối 31/3, trả lời PV VTCNews, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, nguyên nhân khiến tàu Hải Thành 26 gặp nạn là do bị tàu Petrolimex 14 đâm va vào.

“Trong ngày hôm nay, sau khi kiểm tra hộp đen, cơ quan chức năng đã khẳng định tàu Petrolimex 14 là tàu đã đâm vào tàu Hải Thành 26, gây ra vụ tai nạn, làm chết, mất tích 9 người" - ông Nguyễn Văn Công cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, chiều ngày 31/3, ông Trương Văn Minh - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Vitaco (thuộc Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex) - chủ tàu Petrolimex 14 đã có mặt tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 TP. Vũng Tàu thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 1 tỉ đồng cho gia đình các thuyền viên gặp nạn.

8889999

Thi thể thuyền viên thứ 3 được lực lượng tìm cứu hộ, cứu nạn tìm thấy, trục vớt. 

Trước đó, vào đêm 27/3, tàu Hải Thành 26 đang lưu thông ngoài khơi thì va chạm với tàu khác chưa rõ số hiệu. Vị trí tai nạn khoảng 10 độ 18,9 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 45,6 phút kinh độ Đông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông và trên tàu có 11 thuyền viên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 3 đã huy động tàu Petrolimex 14 đang hoạt động gần khu vực đến tìm kiếm. Đồng thời điều động 2 tàu SAR 413 và SAR 272 rời cầu ra hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Video: Chìm tàu ở Quảng Trị: Nhân chứng sốt sóng kể lại giây phút kinh hoàng

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn