Chiều 30 Tết, đào quất rẻ như cho vẫn ế chỏng chơ

Thời sựThứ Tư, 18/02/2015 09:16:00 +07:00

Chiều 30 Tết, ở nhiều chợ hoa xuân tại Hà Nội vẫn còn hàng trăm gốc đào, quất chưa bán được. Để thu hồi vốn và cũng để bán hết số hoa còn lại trước giao thừa, n

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, chợ hoa trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nộ) lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập.

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, chợ hoa trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nộ) lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập.

Tuy nhiên, do thời tiết trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng, thời tiết nắng ấm liên tục khiến đào Nhật Tân (Tây Hồ) nở sớm. Nhiều nhà vườn tranh thủ cắt đào bán, nhưng do nhu cầu mua của người dân không nhiều nên số lượng đào tồn đọng khá cao.

Tuy nhiên, do thời tiết trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng, thời tiết nắng ấm liên tục khiến đào Nhật Tân (Tây Hồ) nở sớm. Nhiều nhà vườn tranh thủ cắt đào bán, nhưng do nhu cầu mua của người dân không nhiều nên số lượng đào tồn đọng khá cao.

Những người tiểu thương đã phải tìm đủ cách để ngăn cho hoa đào nở sớm bằng cách ngâm gốc đào vào nước.

Những người tiểu thương đã phải tìm đủ cách để ngăn cho hoa đào nở sớm bằng cách ngâm gốc đào vào nước.

Cuối giờ chiều ngày 30 tết, giá của mỗi cành đào cắm bình có giá dao động từ 200-400.000 tùy loại. Đào dăm cắm lọ có giá 20-30.000 đồng/chục.

Cuối giờ chiều ngày 30 tết, giá của mỗi cành đào cắm bình có giá dao động từ 200-400.000 tùy loại. Đào dăm cắm lọ có giá 20-30.000 đồng/chục.

Tuy nhiên, trời càng về tối, giá của mỗi cành đào cũng vì thế mà hạ xuống nhanh chóng.

Tuy nhiên, trời càng về tối, giá của mỗi cành đào cũng vì thế mà hạ xuống nhanh chóng.

Để cố gắng gỡ gạc chút tiền vốn, đã có nhiều người chấp nhận bán lỗ.

Để cố gắng gỡ gạc chút tiền vốn, đã có nhiều người chấp nhận bán lỗ.

Tuy nhiên, cũng không dễ dàng để người mua sẵn sàng móc hầu bao vì nhiều cành đào đã nở hoa gần hết.

Tuy nhiên, cũng không dễ dàng để người mua sẵn sàng móc hầu bao vì nhiều cành đào đã nở hoa gần hết.

Quất cảnh cũng chịu chung số phận khi giá đã tụt xuống chỉ bằng 1/3 so với ngày 29 Tết.

Quất cảnh cũng chịu chung số phận khi giá đã tụt xuống chỉ bằng 1/3 so với ngày 29 Tết.

Nhiều cây mai cảnh được vận chuyển từ miền Nam ra cũng không thu hút được người mua.

Nhiều cây mai cảnh được vận chuyển từ miền Nam ra cũng không thu hút được người mua.

Cuối giờ chiều, những cây đào, quất không bán hết thực sự trở thành gánh nặng cho người bán khi chở đi thì mất phí vận chuyển mà về vườn thì cũng không trồng lại được.

Cuối giờ chiều, những cây đào, quất không bán hết thực sự trở thành gánh nặng cho người bán khi chở đi thì mất phí vận chuyển mà về vườn thì cũng không trồng lại được.

Rất nhiều cành đào, cây quất đã đã bị người bán bỏ lại trước đêm giao thừa.

Rất nhiều cành đào, cây quất đã đã bị người bán bỏ lại trước đêm giao thừa.

Công nhân công ty vệ sinh môi trường dọn dẹp những cành đào bị tiểu thương bỏ lại. (Ảnh: Việt Linh)

Công nhân công ty vệ sinh môi trường dọn dẹp những cành đào bị tiểu thương bỏ lại. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn