Chiến hạm tàng hình hiện đại nhất Ấn Độ ở Đà Nẵng mạnh cỡ nào?

Thời sựThứ Sáu, 02/10/2015 05:00:00 +07:00

Tàu hộ vệ INS SAHYADRI có tốc độ di chuyển ên đến 32 hải lý/h, có khả năng tàng hình, sở hữu hệ thống tên lửa đánh chặn uy lực cùng hệ thống thiết bị tối tân

(VTC News) - Tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình INS SAHYADRI là thế hệ tàu hiện đại bậc nhất của Hải quân Ấn Độ có khả năng tàng hình, sở hữu hệ thống tên lửa đánh chặn, chống hạm cùng khí tài hạng nặng.

Sáng 2/10, tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình INS SAHYADRI của Hải quân Ấn Độ, đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong 5 ngày.


Chiến hạm, hộ vệ đa nhiệm tàng hình, Hải quân Ấn Độ, Đà Nẵng, sức mạnh, Tàu hộ vệ INS SAHYADRI
Tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình INS SAHYADRI là thế hệ tàu hiện đại bậc nhất của Hải quân Ấn Độ 

Tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình INS SAHYADRI là thế hệ tàu hiện đại bậc nhất của Hải quân Ấn Độ. Tàu thuộc lớp Shivalik, được phát triển trên ý tưởng và ra đời từ những năm 1990.

Tàu được đóng và đưa vào hoạt động phục vụ Hải quân Ấn Độ vào ngày 21/7/2012 với kích thước và khí tài thuộc loại "khủng". INS SAHYADRI có tải trọng hơn 6.000 tấn, dài 142,5m, rộng 16,9m, mớn nước 4,5m, tốc độ đạt được lên đến 32 hải lý (59km/h).

Tàu được trang bị hệ thống tên lửa chống tàu ngầm xa, tên lửa hạm đối hạm-hạm đối không tầm ngắn và tầm trung cùng các loại súng có sức mạnh với đủ kích thước khác nhau xây dựng lá chắn bảo vệ có sức mạnh cực lớn giúp tàu chống lại các mối đe doạ từ mặt đất cũng như từ trên không. Tàu có khả năng chở 2 trực thăng tích hợp nhiều chức năng, giúp tăng cường sức mạnh.

Sức mạnh của các tàu lớp Shivalik nắm giữ nhiều kỷ lục của Hải quân Ấn Độ khi đây là loại chiến hạm tàu đầu tiên sở hữu cả động cơ diesel và động cơ đẩy khí độc lập. Không chỉ vậy, đây cũng là lớp tàu đầu tiên có khả năng tàng hình và tấn công mặt đất.

Kết cấu thân tàu, hệ thống tản nhiệt và chống dội âm giúp tăng khả năng tàng hình củaINS SAHYADRIvà các tàu cùng lớp. Đặc biệt, tốc độ truyền dữ liệu nội bộ của chiến hạm này lên đến 10 Gb/giây.

Một số hình ảnh về tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình INS SAHYADRI của Hải quân Ấn Độ tại Đà Nẵng:

Chiến hạm, hộ vệ đa nhiệm tàng hình, Hải quân Ấn Độ, Đà Nẵng, sức mạnh, Tàu hộ vệ INS SAHYADRI
Sáng 2/10, tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình INS SAHYADRI của Hải quân Ấn Độ đã có mặt trên vịnh Đà Nẵng

Chiến hạm, hộ vệ đa nhiệm tàng hình, Hải quân Ấn Độ, Đà Nẵng, sức mạnh, Tàu hộ vệ INS SAHYADRI
Đúng 10h, tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình INS SAHYADRI cùng thủy thủ đoàn của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, chính thức chuyên thăm hữu nghị Đà Nẵng 

Chiến hạm, hộ vệ đa nhiệm tàng hình, Hải quân Ấn Độ, Đà Nẵng, sức mạnh, Tàu hộ vệ INS SAHYADRI
Lễ đón được tiến hành ngay tại chân cầu cảng 

Chiến hạm, hộ vệ đa nhiệm tàng hình, Hải quân Ấn Độ, Đà Nẵng, sức mạnh, Tàu hộ vệ INS SAHYADRI
Tàu sở hữu thiết bi quân sự tối tân 
Chiến hạm, hộ vệ đa nhiệm tàng hình, Hải quân Ấn Độ, Đà Nẵng, sức mạnh, Tàu hộ vệ INS SAHYADRI
Hệ thống ống phóng tên lửa được trang bị khắp mạn tàu 

Chiến hạm, hộ vệ đa nhiệm tàng hình, Hải quân Ấn Độ, Đà Nẵng, sức mạnh, Tàu hộ vệ INS SAHYADRI
Sức mạnh của một tàu hộ vệ đa nhiệm 

Chiến hạm, hộ vệ đa nhiệm tàng hình, Hải quân Ấn Độ, Đà Nẵng, sức mạnh, Tàu hộ vệ INS SAHYADRI
Hệ thống radar có tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10Gb/s 

Chiến hạm, hộ vệ đa nhiệm tàng hình, Hải quân Ấn Độ, Đà Nẵng, sức mạnh, Tàu hộ vệ INS SAHYADRI
Hệ thống tên lửa đánh chặn được bố trí khắp tàu  

Chiến hạm, hộ vệ đa nhiệm tàng hình, Hải quân Ấn Độ, Đà Nẵng, sức mạnh, Tàu hộ vệ INS SAHYADRI
Tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình INS SAHYADRI của Hải quân Ấn Độ là thế hệ tàu hiện đại bậc nhất của Ấn Độ 

Chiến hạm, hộ vệ đa nhiệm tàng hình, Hải quân Ấn Độ, Đà Nẵng, sức mạnh, Tàu hộ vệ INS SAHYADRI
Sự xuất hiện của tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình INS SAHYADRI tại Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của báo giới

Video: Đội tàu Hải quân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng


Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn