Chiếc xe không phanh của cậu bé đi từ Sơn La về Hà Nội thăm em được đề nghị mua giá 13 triệu đồng

Thời sựThứ Năm, 28/03/2019 18:36:00 +07:00

Chiếc xe đạp không có cả phanh trước và phanh sau của cậu bé Vì Quyết Chiến được một bác sĩ đề nghị mua với giá 13 triệu đồng, bằng tuổi của Chiến hiện nay.

Hôm qua (27/3), thông tin cậu bé dân tộc Vì Quyết Chiến đạp xe 103 km từ Vân Hồ, Sơn La về Hà Nội thăm em được báo chí truyền tải đã khiến rất nhiều người cảm động.

Chia sẻ xung quanh câu chuyện này, một bác sĩ hiện đang công tác tại TP. HCM cho biết những cảm xúc vô tư, hồn nhiên và hình ảnh một cậu bé đạp xe băng băng trên đoạn đường trăm cây số để thăm em khiến anh rất xúc động. Là một ông bố có hai con trai và cũng là người yêu thích xe đạp, vị bác sĩ này đã đề nghị mua lại chiếc xe không phanh của Chiến với giá 13 triệu đồng, con số đúng bằng với tuổi của em.

Anh cho biết hình ảnh chiếc xe đạp cũ gợi nhớ đến một thời thơ ấu. Đó chính là món quà mà cha anh đã tặng khi anh học lớp 5.

"Những cảm xúc ấy khiến tôi mong muốn được mua chiếc xe của Chiến, giá xe là 13 triệu đồng bằng tuổi của cháu hiện nay", vị bác sĩ giấu tên chia sẻ.

55460100_318918622100460_4934096337026154496_n

 Tình cảm gia đình mà Chiến thể hiện khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Phạm Quý)

Bên cạnh những cảm xúc dành cho cậu bé 13 tuổi, vị bác sĩ này cũng băn khoăn về việc không nên cổ súy cho những chuyến đi đường xa như vậy tới các em nhỏ.

Anh cho rằng thời điểm ấy Chiến đã nôn nóng vì cha mẹ, vì em ốm nên em cũng không hình dung được đường đi sẽ xa xôi thế nào. Các nhà tâm lý, giáo dục có thể sẽ cho rằng em "vô kỷ luật" cũng chính vì những cảm xúc nhân văn mà em dành cho gia đình.

Vị bác sĩ cũng chia sẻ rằng nếu có dịp ra Bắc, nhất định sẽ đi thăm gia đình Chiến. 

Đồng cảm với những suy nghĩ của vị bác sĩ giấu tên, một bác sĩ khác ở BV Nhi Trung ương, chính là người đã tặng Chiến tiền mua dép khi dép em rách bươm do phanh xe trong chuyến đi, cho rằng, Chiến không anh hùng. Việc Chiến quyết định đi thăm em chỉ là bộc phát về cảm xúc.

"Trong một xã hội như chúng ta hiện nay rất cần nuôi dưỡng những cảm xúc trong trẻo như vậy", bác sĩ nhấn mạnh.

Linh Nhi - Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn