Chết thảm vì chắn tàu hỏa đang chạy

Thời sựThứ Sáu, 10/02/2012 07:22:00 +07:00

(VTC News) - Nhân chứng kể lại, anh Hoàng đang đi xe đạp thì bỏ xe và xông ra đường ray chặn tàu hỏa đang lao tới.

(VTC News)- Trong lúc tàu SE3 đang chạy, Nguyễn Huy Hoàng (SN 1972, trú xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lại đi bộ qua đường sắt.

Khoảng 11h ngày 9/2, tại km 686+400 (thuộc địa phận Văn Xá, phường Phú Thuận, TP Huế) đã xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa khiến người đàn ông chết tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Huy Hoàng (SN 1972, trú xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Vào thời điểm nói trên, không hiểu lý do thế nào mà anh Hoàng ra đứng giữa đường ray giang tay chặn đoàn tàu SE3 hướng Hà Nội - Sài Gòn. Bất ngờ gặp chướng ngại vật, tàu SE3 kéo lê nạn nhân 10 mét, anh Hoàng chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt

Nhân chứng kể lại, anh Hoàng đang đi xe đạp thì bỏ xe và xông ra đường ray chặn tàu hỏa đang lao tới.

Vụ tai nạn khiến tàu SE3 phải dừng lại gần 20 phút.
Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc và tìm kiếm người nhà nạn nhân.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn