Cháy rừng liên tiếp xảy ra ở Huế: Do đạn nổ và nắng nóng?

Thời sựChủ Nhật, 30/06/2019 11:27:00 +07:00

Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy ở Thừa Thiên - Huế được xác định là do thời tiết nắng nóng kéo dài và xuất hiện tình trạng đạn nổ.

Liên quan đến các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra ở Huế, bà Trần Thị Hoài Trâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong ngày 30/6, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm chi tiết để xác định thiệt hại cụ thể do các vụ cháy rừng trên gây ra.

Theo Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế ), vụ cháy rừng ban đầu trên địa bàn xảy ra vào lúc 10h30 ngày 28/6, tại khoảnh 6, tiểu khu 141, thuộc địa phận phường Thủy Châu. Sau đó, đám cháy lan qua tiểu khu 159 thuộc địa phận xã Phú Sơn và tiểu khu 152 thuộc phường Phú Bài. Cùng lúc này, tại phường Thủy Phương cũng xảy ra cháy rừng.

chay rung 2

 Hơn 400 quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế vật lộn với giặc lửa đang thiêu rụi hàng trăm hecta rừng thông. 

Đến 24h cùng ngày, với sự tham gia chữa cháy của hơn 1.000 người cùng các phương tiện cứu hỏa, các đám cháy này lần lượt được khống chế. Tuy nhiên, vào lúc 4h ngày 29/6, có khu vực đám cháy bùng phát trở lại và phải đến đầu giờ chiều cùng ngày mới khống chế được.

Tổng diện tích bị cháy tại thị xã Hương Thủy ước tính khoảng 50 ha. Những diện tích rừng bị cháy là rừng thông trồng năm 1979 - 1985 bằng nguồn vốn ngân sách do Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý và rừng trồng keo từ năm 2014 đến năm 2018 do các hộ gia đình quản lý tại các phường, xã nói trên.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy được xác định là do thời tiết nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, tại hiện trường vụ cháy xuất hiện tiếng đạn nổ. Hiện Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn