Cháy lớn trong khu công nghiệp ở Cần Thơ: Đã tìm ra nguyên nhân

Thời sựThứ Ba, 28/03/2017 16:46:00 +07:00

Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy lớn tại công ty may ở Cần Thơ kéo dài hơn 4 ngày qua.

Ngày 28/3, đại tá Trần Ngọc Hạnh (Giám đốc Công an TP Cần Thơ) cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy tại Công ty Kwong Lung- Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc 1, TP Cần Thơ) là do chập điện.

Video: Cháy lớn khu công nghiệp Trà Nóc ở Cần Thơ, nghìn công nhân tháo chạy

Theo đại tá Hạnh, khi thực hiện khám nghiệm hiện trường vào chiều 27/3, cơ quan điều tra đã phát hiện hệ thống điện bị cháy đầu tiên, sau đó lan sang nhiều hàng hoá khác.

Nhà máy của công ty được xây dựng khép kín nên khi xảy ra cháy, nguyên liệu ở giữa bị cháy trước, sau đó lan ra ngoài. Lực lượng chữa cháy chỉ có thể phun nước ở bên ngoài, không thể tiếp cận gốc của đám cháy nên khó khống chế được, dẫn đến đám cháy bùng phát trở lại.

16

 Chữa cháy tại công ty may vào đêm 23/3.

Bên cạnh đó, nguyên liệu vụ cháy lớn trong khu công nghiệp ở Cần Thơ là lông vũ nên khi tiến hành phun nước và hóa chất từ phía ngoài vào, ngọn lửa dù tắt ở bên trên nhưng bên dưới vẫn cháy âm ỉ dẫn đến cháy lại.

Vào ngày 28/3, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực di chuyển hàng hoá của công ty may ra bên ngoài. Dù chưa có thống kê chính thức, dựa trên số tài sản đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại do vụ cháy gây ra lên trên chục triệu USD.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn