Cháy chợ bán sỉ quần áo lớn nhất TP.HCM

Thời sựThứ Hai, 12/04/2010 09:29:00 +07:00

(VTC News) – Khoảng 22h30 tối 11/4, hàng trăm tiểu thương hoảng loạn khi nghe tin chợ Tân Bình (đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM) cháy.

(VTC News) – Khoảng 22h30 tối qua (11/4), hàng trăm tiểu thương hoảng loạn khi nghe tin chợ Tân Bình (đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM) bốc cháy dữ dội.

Lực lượng PCCC dùng thang cẩu triển khai chữa cháy bên trong chợ Tân Bình. Ảnh: Pháp luật TP.HCM 
Theo các nhân viên bảo vệ chợ Tân Bình cho biết, vào thời điểm trên, trong khi đi tuần tra họ phát hiện có mùi khét nhưng chỉ đến khi ngọn lửa bốc cao tại một gian hàng làm tóc nằm ở tầng 1 thuộc khu A của chợ, lực lượng bảo vệ mới hốt hoảng chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên, do gian hàng có nhiều vật dụng hóa chất dễ cháy, đám cháy bùng phát nhanh chóng nên đội bảo vệ phải gọi điện cho 114 tiếp ứng.

10 phút sau khi nhận được tin báo, Lực lượng PCCC TP.HCM cùng Phòng cảnh sát PCCC quận 11 đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn trong 30 phút. Toàn bộ gian hàng rộng khoảng 40m2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vào thời điểm xảy ra đám cháy, khu vực chợ Tân Bình đã đóng cửa, chỉ có lực lượng bảo vệ đi tuần tra đêm nên đám cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.

Ngay trong đêm, được tin cháy chợ Tân Bình, hàng chục tiểu thương đã vội vã đến chợ trong tâm trạng hoảng sợ các sạp hàng, nhất là hàng may mặc sẽ bị lửa thiêu rụi. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác chữa cháy, lực lượng PCCC đã phong tỏa hiện trường nên hầu hết mọi người không vào được bên trong.

Về nguyên nhân vụ cháy, theo các tiểu thương khẳng định ban đầu, rất khó có khả năng cháy do chập diện vì mỗi sạp đều gắn công tắc tự động ngắt điện. Trong khi đó, một lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC quận 11 cho biết, có dấu hiệu hàng hóa phát nổ.

Chợ Tân Bình là một trong những chợ đầu mối bán sỉ hàng gia dụng, quần áo lớn nhất TP.HCM.

Lâm Viên(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn