Cây trồng héo úa gần Công ty thép Hòa Phát Dung Quất: Chất lượng môi trường vẫn ổn

Thời sựThứ Ba, 10/12/2019 13:02:00 +07:00

Do kết quả quan trắc đất, nước, không khí đều bình thường, cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân khiến cây cối, hoa màu gần Công ty thép Hòa Phát bị héo úa.

Ngày 10/12, UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết huyện vừa có kết quả quan trắc đánh giá chất lượng môi trường liên quan đến hiện tượng cây cối, hoa màu khô héo, vàng lá và chết dần một cách bất thường gần khu vực Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất mà người dân 2 thôn Thuận Phước và Đông Lỗ (xã Bình Thuận) phản ánh từ cuối tháng 11.

kho-la

Cây cối, hoa màu khô héo, vàng lá bất thường gần khu vực Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất.  

Sau khi nhận thông tin, các cơ quan chức năng huyện tổ chức đi kiểm tra thực tế, đồng thời phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất lấy mẫu (đất, nước, không khí) để đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực này. Kết quả cho thấy các mẫu đất, nước, không khí được lấy chiều 28/11 đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Với kết quả này, UBND huyện Bình Sơn chưa xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng cây cối, hoa màu khô héo, vàng lá bất thường kể trên.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn