Cậu bé lớp 2 dân tộc Khơ Mú trả lại nhẫn vàng nhặt được cho người đánh rơi

Thời sựThứ Tư, 06/03/2019 07:46:00 +07:00

Nhặt được chiếc nhẫn vàng trong lúc chơi đùa cùng bạn bè, Hoàng liền thông báo với mọi người để tìm người đánh mất trả lại.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) vừa tuyên dương, khen thưởng em Hùng Văn Hoàng, học sinh lớp 2 của trường đóng tại bản Xốp Cháo (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) vì hành động nhặt được của rơi, trả người đánh mất. 

tra-lai-cho-nguoi-bi-mat

 Em Hùng Văn Hoàng, người dân tộc Khơ Mú được tuyên dương vì nhặt được vàng đã trả lại cho người bị mất. (Ảnh: BNA)

Trước đó, ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi, Hoàng cùng bố mẹ đến nhà người thân ở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương để chúc Tết. Trong lúc chơi đùa cùng bạn bè ở ngoài đường, Hoàng đã nhặt được một chiếc nhẫn vàng.

Sau khi nhặt được vàng, em Hoàng liền báo cho mọi người biết để tìm người bị mất. Biết ông Lữ Văn Lan (trú ở xã Hữu Khuông) bị mất nhẫn nên em Hoàng đã sang nhà ông Lan trả lại nhẫn vàng mà mình nhặt được.

Thấy em Hoàng thật thà, nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất nên ông Lan muốn cho em Hoàng một khoản tiền để cảm ơn, tuy nhiên em Hoàng nhất định không nhận.

Được biết, gia đình Hoàng là dân tộc Khơ Mú, thuộc diện hộ nghèo của xã. Điểm trường em Hoàng học là điểm trưởng lẻ, nằm bên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. 

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn