Cấp sổ đỏ sai quy định tại Thanh Hóa: Kỷ luật thêm 3 cán bộ

Thời sựThứ Sáu, 16/12/2016 16:28:00 +07:00

Liên quan đến vụ việc nguyên Phó chủ tịch TP Thanh Hóa bị kỷ luật vì cấp sổ đỏ sai quy định, UBND TP Thanh Hóa cho biết sẽ kỷ luật thêm 3 cán bộ khác có liên quan.

Ngày 12/12, tin tức từ UBND TP Thanh Hóa cho biết, 3 cán bộ thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã xin tự nhận hình thức kỷ luật vì có liên quan đến vụ cấp nhiều sổ đỏ trái quy định trên thửa đất tại địa chỉ 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.

Ba cán bộ nhận kỷ luật gồm: Ông Lưu Ngọc Nhuệ - Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tự nhận hình thức kiểm điểm; Bà Nguyễn Thị Hòa – Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách; Ông Lê Chí Lợi (cán bộ phụ trách địa bàn) tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

oooooooooooooooo-svdb

Ông Lê Đức Công (ảnh nhỏ) nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa từng bị kiểm điểm kỷ luật vì liên quan đến vụ việc.

Trao đổi với PV VTV News, ông Lưu Ngọc Nhuệ - Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Thanh Hóa (1 trong 3 người tự nhận hình thức kỷ luật cho biết): "Về hình thức kỷ luật mà 3 cán bộ tự xin nhận, đơn vị đã họp thông qua và trình lên hội đồng kỷ luật. Tuy nhiên, chưa có kết luận chính thức".

Ông Nhuệ cho biết thêm, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, chúng tôi nhận thấy có sai sót trong công tác quản lý liên quan đến vụ việc cấp sổ đỏ sai tại thửa đất ở địa chỉ 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, nên đã tự xin nhận hình thức kỷ luật.

Trong một diễn biến trước đó, ông Lê Đức Công - nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa và 6 cán bộ khác đã bị UBND TP Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm vì có sai phạm trong vụ việc 38 Tống Duy Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – ông Nguyễn Đình Xứng cho biết: “Kỷ luật cán bộ là việc làm trước mắt. Hiện tại Công an tỉnh đang điều tra một số cán bộ có liên quan trong việc cấp sổ đỏ trái quy định, trên cơ sở văn bản đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dựa vào kết quả điều tra, sẽ có hướng xử lý tiếp theo. Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm và liên tục nhắc nhở vụ việc này”.

Trước đó, năm 2014, vợ chồng ông Chung nhận chuyển nhượng hợp pháp từ bà Nguyễn Thị Cúc thửa đất số 124, ký hiệu AG 725751, địa chỉ 38 Tống Duy Tân với số tiền 3,5 tỷ đồng, sau khi thửa đất này được xóa thế chấp tại Qũy tín dụng nhân dân Trung ương ngày 18/4/2011.

Tuy nhiên, ngày 6/8/2014, ông Chung phát hiện bà Cúc có một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác số BĐ 473970, do UBND thành phố Thanh Hóa cấp ngày 17/3/2011, cấp chồng (ghép thửa 117+124) lên diện tích đất vợ chồng ông đã nhận chuyển nhượng hợp pháp thửa đất 124 từ bà Nguyễn Thị Cúc.

Bà Cúc sau đó dùng sổ đỏ cấp sai quy định chuyển nhượng cho ông Lê Xuân Trường; ông Trường sau đó chuyển nhượng cho ông Nguyễn Xuân Biên.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BĐ 473970 đã được cơ quan chức năng kết luận rõ rằng, cán bộ UBND TP Thanh Hóa tự ý lập khống, giả mạo hồ sơ, cấp ghép không đúng quy định 2 thửa đất 117 và 124, xâm phạm quyền lợi của người nhận chuyển nhượng là ông Lê Văn Chung (thửa đất 124 bà Cúc đã chuyển nhượng cho ông Chung).

Video: Chuyện kỳ lạ về những cuốn sổ đỏ ở Thanh Hóa

Ngày 26/4/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 4012/UBND-TD về việc chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Chung (trú tại 47 Tống Duy Tân).

Sau khi xem xét sự việc, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo: "Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa hủy bỏ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai quy định tại số nhà 38 đường Tống Duy Tân. UBND TP Thanh Hóa làm sai phải sửa sai”.

Tuy nhiên, đã 1 năm sau khi có chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Quyền, công dân Nguyễn Văn Chung vẫn chưa nhận được quyền lợi trên thửa đất 124 tại 38 Tông Duy Tân.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn