Cận cảnh resort trái phép giữa Vườn Quốc gia Ba Vì

Thời sựThứ Tư, 02/03/2016 07:00:00 +07:00

Resort 4 sao với 13 khu nhà nghỉ dưỡng đang chuẩn bị đi vào hoạt động thì bị "tuýt còi" vì xây dựng trái phép.

Resort 4 sao với 13 khu nhà nghỉ dưỡng đang chuẩn bị đi vào hoạt động thì bị "tuýt còi" vì xây dựng trái phép.
Công trình mang tên Le Mont Bavi Resort&Spa do Công ty TNHH Phát triển công nghệ (CFTD) làm chủ đầu tư.
Công trình mang tên Le Mont Bavi Resort&Spa do Công ty TNHH Phát triển công nghệ (CFTD) làm chủ đầu tư. 
 Tọa lạc ở độ cao 600 m (cốt 600) giữa Vườn Quốc gia Ba Vì, Le Mont Bavi Resort&Spa với hàng chục khách sạn, biệt thự, bể bơi... gần như đã hoàn tất và chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Tọa lạc ở độ cao 600 m (cốt 600) giữa Vườn Quốc gia Ba Vì, Le Mont Bavi Resort&Spa với hàng chục khách sạn, biệt thự, bể bơi... gần như đã hoàn tất và chuẩn bị đưa vào sử dụng.  
Có tất cả 13 khu nhà nghỉ dưỡng, phần lớn dựng bằng gỗ.
Có tất cả 13 khu nhà nghỉ dưỡng, phần lớn dựng bằng gỗ. 
Khu vực tổ chức hội nghị, hội thảo.
Khu vực tổ chức hội nghị, hội thảo. 
Dự án xây cạnh khu di tích lịch sử cách mạng, cứ điểm cao 600 m nằm trong sự quản lý của Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì và Ban Quản lý vườn.
Dự án xây cạnh khu di tích lịch sử cách mạng, cứ điểm cao 600 m nằm trong sự quản lý của Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì và Ban Quản lý vườn. 
Ngày 29/2, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp kiểm tra làm rõ việc thi công công trình trái phép ở Vườn quốc gia Ba Vì và báo cáo trước ngày 4/3. Ông cũng yêu cầu các chủ đầu tư đình chỉ ngay việc thi công công trình trái phép từ ngày 1/3.
Ngày 29/2, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp kiểm tra làm rõ việc thi công công trình trái phép ở Vườn quốc gia Ba Vì và báo cáo trước ngày 4/3. Ông cũng yêu cầu các chủ đầu tư đình chỉ ngay việc thi công công trình trái phép từ ngày 1/3. 
Ông Cao Chí Công, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, hạng mục resort đều là cải tạo từ các phế tích cũ thời Pháp thuộc chứ không phải xây mới.
Ông Cao Chí Công, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, hạng mục resort đều là cải tạo từ các phế tích cũ thời Pháp thuộc chứ không phải xây mới. 
Ông Nguyễn Quang Nhường, Đội trưởng Thanh tra xây dựng huyện Ba Vì cho biết, khu nghỉ dưỡng này được làm từ năm 2008. Đến năm 2011, đội thanh tra được thành lập nhưng không thấy họ xây dựng nên không kiểm tra nữa. Công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và vườn quốc gia quản lý trực tiếp, chúng tôi chỉ quản lý hành chính thôi, ông Nhường nói.
Ông Nguyễn Quang Nhường, Đội trưởng Thanh tra xây dựng huyện Ba Vì cho biết, khu nghỉ dưỡng này được làm từ năm 2008. Đến năm 2011, đội thanh tra được thành lập nhưng không thấy họ xây dựng nên không kiểm tra nữa. "Công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và vườn quốc gia quản lý trực tiếp, chúng tôi chỉ quản lý hành chính thôi", ông Nhường nói. 
Vườn quốc gia Ba Vì có tổng diện tích là 10.814 ha thuộc địa giới hành chính của 16 xã thuộc 3 huyện của TP Hà Nội và 2 huyện của tỉnh Hòa Bình, cách trung tâm thủ đô 50 km về phía tây.
Vườn quốc gia Ba Vì có tổng diện tích là 10.814 ha thuộc địa giới hành chính của 16 xã thuộc 3 huyện của TP Hà Nội và 2 huyện của tỉnh Hòa Bình, cách trung tâm thủ đô 50 km về phía tây. 
Video: Phá dỡ phần sai phép ở tòa nhà 8B Lê Trực


Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn