Cận cảnh nhà thờ tại Hà Nội có kiến trúc phỏng theo Nhà thờ Đức Bà Paris

Thời sựChủ Nhật, 21/04/2019 12:05:00 +07:00

Nhà thờ Lớn Hà Nội được xây dựng theo kiến trúc Gothic, phỏng theo kiến trúc Nhà thờ Đức Bà Paris ở nước Pháp.

_IEU8398

Nhà thờ Lớn Hà Nội nằm giao giữa 3 tuyến phố Nhà Chung, Nhà Thờ và Lý Quốc Sư, là một trong những địa điểm quan trọng nhất của người Công giáo Hà Nội.

_IEU8393

Nhà thờ Lớn Hà Nội xây dựng năm 1884 và khánh thành vào năm 1888, được xây dựng trên một phần đất của chùa Báo Thiên xưa.

_IEU8479 12

Nhà thờ dài 64,5m, rộng 20,5m và hai tháp chuông cao 31m. Vật liệu xây dựng chính của nhà thờ là gạch đất nung.

_IEU8409 3

Chiếc đồng hồ lớn gắn giữa mặt tiền nhà thờ. Đồng hồ có báo khắc, báo giờ, hệ thống chuông báo được liên kết với 5 quả chuông treo trên hai tháp.

_IEU8423 5
_IEU8463 9

Nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu, rất thịnh hành trong thế kỷ 12 và thời Phục Hưng ở châu Âu, làm theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong, rộng, hướng lên bầu trời.

_IEU8610 19

Khu cung thánh được trang trí theo nghệ thuật dân gian truyền thống, chạm trổ hoa văn bằng gỗ sơn son thiếp vàng rất tinh vi độc đáo. Ở tòa gian chính có tượng thánh Giuse bằng đất nung cao hơn 2m.

_IEU8490 12

 

_IEU8579 15
_IEU8562 14

Đây là nhà thờ Công giáo được xây dựng đầu tiên trên đất Hà Nội và cũng là nhà thờ lớn nhất, đẹp nhất.

_IEU8450 8
_IEU8596 17

Hiện nhà thờ Lớn Hà Nội vẫn hàng ngày mở cửa cho khách vào tham quan.

_IEU8514 13

Không ít người vẫn thường lui tới đây để cầu nguyện.

VIỆT AN
Bình luận
vtcnews.vn