Cận cảnh khu phố du lịch ‘làm xấu’ Đà Nẵng

Thời sựChủ Nhật, 18/11/2018 21:23:00 +07:00

Khu phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) được đưa vào khai thác từ tháng 4/2018 nhằm tạo điểm vui chơi giải trí, du lịch đặc trưng, nhưng hiện trạng nhếch nhác ở khu phố này đang làm xấu xí TP Đà Nẵng.

Khu phố du lịch An Thượng được giới hạn bởi 4 đoạn đường: Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, Châu Thị Vĩnh Tế và Ngô Thì Sĩ. Khu phố được định hướng quy hoạch cải thiện hệ thống giao thông, ưu tiên bảo tồn và mở rộng không gian mở, làm nơi tổ chức các hoạt động sự kiện ngoài trời; triển khai phố đi bộ tại các đường ngang và các hoạt động vui chơi giải trí sau 24h.

20181118_131935

Khu phố du lịch An Thượng được đặt đá gắn biển từ tháng 4/1018 tại góc đường Võ Nguyên Giáp-Hoàng Kế Viêm.

UBND quận Ngũ Hành Sơn đã vận động, khuyến khích các khách sạn thực hiện việc cải tạo vỉa hè, bó vỉa, cây xanh..., đặt hàng thu gom rác thải với tần suất cao để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu phố.

Tuy nhiên, hiện tại khu phố du lịch An Thượng đang xảy ra tình trạng mất vệ sinh đô thị khi người dân vô ý thức liên tục đổ trộm rác thải nhưng không được thu gom. Đặc biệt, vỉa hè đường Ngô Thì Sĩ, Hoàng Kế Viêm xuống cấp; các hàng quán buôn bán lấn chiếm vỉa hè, bỏ rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định...

20181118_133839 3

Cách khu phố du lịch chỉ khoảng 20m, vỉa hè đường Hoàng Kế Viêm nhếch nhác, hàng quán đặt bảng lấn chiếm lối đi bộ. 

Trước thực trạng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng yêu cầu UBND quận Ngũ Hành Sơn khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ gìn vệ sinh và mỹ quan đô thị, cải tạo cảnh quan các lô đất trống như: Tổ chức tổng vệ sinh môi trường, dọn giá hạ xà bần tại các lô đất trống và các tuyến đường thuộc khu phố du lịch An Thượng.

20181118_132252 4

Vỉa hè đường Ngô Thì Sĩ bị lấn chiếm làm nơi tập kết vật liệu xây dựng. 

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các nhà hàng, khách sạn và cơ sở kinh doanh du lịch tại các tuyến đường thuộc khu phố du lịch An Thượng và các tuyến đường xung quanh ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng để tập kết rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định.

20181118_132546 5

Cách đó không xa là điểm tập kết rác, biến thành nơi xú uế của vật nuôi. 

Ông Đặng Việt Dũng yêu cầu UBND quận Ngũ Hành Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt để sớm triển khai dự án đúng quy định, ban hành quy chế hoạt động khu phố du lịch An Thượng.

20181118_133239 6

Vỉa hè đường Ngô Thì Sĩ bị người dân biến thành nơi tập kết phế liệu, che bạt bán hàng.

Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các chương trình truyền thông, quảng bá về khu phố Tây An Thượng, một điểm đến mới trong chương trình tour du lịch Đà Nẵng.

20181118_132808 7

Hết lối trên vỉa hè, du khách phải đi bộ dưới lòng đường. 

Các Sở Xây dựng, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Công thương khẩn trương rà soát chi tiết những hạng mục có thể kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn vận động xã hội hóa tại Khu phố du lịch An Thượng.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn