Các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lo ngại về diễn biến gần đây trên biển Đông

Thời sựChủ Nhật, 17/11/2019 19:11:00 +07:00

Ngày 17/11, Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN thảo luận về tình hình khu vực và thế giới, trước khi làm việc chính thức với các đối tác trong tuần tới.

Theo Bangkok Post, bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN đã tham dự cuộc họp không chính thức tại thủ đô Bangkok hôm 17/11, để thảo luận về hợp tác an ninh nội khối và các vấn đề quốc tế, trong đó có Biển Đông.

Trong bài phát biểu được phát sóng, một số bộ trưởng bày tỏ lo ngại về các diễn biến gần đây trên Biển Đông, tuy nhiên lạc quan về tiến triển của đàm phán COC, văn kiện được kỳ vọng sẽ mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực.

c1_1796129

 Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN nhóm họp tại Bangkok. (Ảnh: AP)

Trước cuộc họp nội bộ giữa các nước ASEAN, bộ trưởng Quốc phòng 10 nước cũng có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa. Hai bên xác nhận sẽ tiến hành tập trận hải quân chung, tuy nhiên chưa thống nhất thời gian cụ thể.

Sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu cho biết các nước ASEAN nhất trí kêu gọi tất cả các bên tôn trọng tiến trình đàm phán COC. Đáp lại, người đồng cấp Trung Quốc cho biết sẵn sàng làm việc để giải quyết bất đồng trên biển với các nước ASEAN.

Trong ngày 18/11, bộ trưởng Quốc phòng cac nước ASEAN sẽ có các cuộc làm việc chính thức với các đối tác từ Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, New Zealand và Mỹ. Cuộc làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu ban đầu được lên kế hoạch nhưng sau đó đã bị hủy bỏ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn