Cabin xe bồn bẹp dúm sau khi tông đuôi xe container

Thời sựThứ Năm, 25/01/2018 11:50:00 +07:00

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe bồn thoát khỏi cabin trong trạng thái hoảng sợ và nói sẽ bỏ nghề lái rồi bắt xe rời khỏi hiện trường.

Khoảng 0h30 ngày 25/1, trên Quốc lộ 22, đoạn qua địa bàn huyện Hóc Môn (TP.HCM), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe bồn và xe container. Vụ tai nạn khiến một tài xế đòi bỏ nghề lái sau khi thoát chết "thần kỳ".

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe bồn mang BKS: 51C - 855.92 do nam tài xế (khoảng 35 tuổi, chưa rõ danh tính) cầm lái, chạy trên Quốc lộ 22, hướng từ huyện Củ Chi về ngã tư An Sương (quận 12, TP.HCM).

Khi vừa qua ngã ba Hồng Châu khoảng 300 mét (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) thì bất ngờ tông trực diện vào đuôi xe container mang BKS: 70C - 080.15 do tài xế Phan Văn Lượng (quê Tây Ninh) cầm lái, gặp sự cố đang dừng đỗ bên đường để kiểm tra.

m

 Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông cực mạnh khiến thùng container văng khỏi xe rơi xuống đường và lăn vào làn xe hai bánh. Riêng đầu xe bồn dính chặt vào đuôi container. May mắn, vụ tai nạn chỉ khiến tài xế xe bồn bị thương nhẹ. Do quá hoảng sợ nên tài xế xe bồn đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Tại hiện trường, phần đầu cabin xe bồn bẹp dúm, dính chặt vào đuôi container, vỡ nát hư hỏng hoàn toàn, dầu nhớt chảy tràn xuống đường.

Tài xế Phan Văn Lượng cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe bồn thoát khỏi cabin trong trạng thái hoảng sợ và nói sẽ bỏ nghề lái xe rồi bắt xe rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn