Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm và làm việc với Bộ trưởng Kazakhstan

Thời sựThứ Hai, 28/08/2017 21:55:00 +07:00

Trong khuôn khổ sự kiện Ngày quốc gia Việt Nam tại "EXPO - 2017", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã có chuyến thăm và làm việc tại Kazakhstan.

Chiều 28/8, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi thăm, gặp gỡ và làm việc với ngài Arystanbek Mukhamediuly - Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao Kazakhstan.

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Ngày quốc gia Việt Nam tại EXPO - 2017. Buổi làm việc cũng có sự tham dự của đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan và đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam.

21175570_880716572087707_1285669026_n

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (bên trái) và Bộ trưởng Kazakhstan.

Theo đó, Bộ trưởng hai nước đều khẳng định sẽ cùng nhau tăng cường hợp tác về các mặt thể thao, văn hóa trong thời gian sắp tới.

Ngài Arystanbek Mukhamediuly - Bộ trưởng Kazakhstan cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Việt Nam vì đã nhiệt tình, tích cực ủng hộ đất nước Kazakhstan cũng như tham gia vào EXPO - 2017 đồng thời đánh giá cao về Nhà triển lãm Việt Nam.

21175121_880716585421039_1632133360_n

 

21175728_880716575421040_755231626_n 3

 

Được biết, năm 2017 là năm rất quan trọng với Việt Nam - Kazakhstan bởi đây là dịp kỉ niệm tròn 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Ngoài mang ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ của Việt Nam - Kazakhstan, việc tham gia, tổ chức các sự kiện văn hóa của Việt Nam tại EXPO góp phần tạo nên thành công cho triển lãm này.

21244525_880716562087708_1749549766_n 3

 

Diễn ra trong thời gian 3 tháng, bắt đầu mở cửa cho khách tham quan từ ngày 10/6 đến 10/9, triển lãm EXPO - 2017 Astana có sự góp mặt của hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng các tổ chức quốc tế.

Tham dự vào triển lãm này, Việt Nam gây ấn tượng mạnh mẽ khi mang đến những hoạt động sôi nổi, đầy ý nghĩa với chủ đề "Kết nối Truyền thống và Hiện đại - Năng lượng tương lai Việt Nam".

Thanh Liêm
Bình luận
vtcnews.vn