Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo trấn áp quyết liệt tội phạm trộm cướp

Thời sựThứ Hai, 01/12/2014 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo trấn áp quyết liệt tội phạm cướp giật trên đường phố và các băng nhóm trộm chuyên nghiệp.

(VTC News) - Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo trấn áp quyết liệt tội phạm cướp giật trên đường phố và các băng nhóm trộm chuyên nghiệp. 

Ngày 30/11, Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an TP.HCM về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an thành phố (CATP) năm 2014 và công tác trọng tâm năm 2015.

Tham dự có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.

Đại diện CATP, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành - Giám đốc CATP cho biết, năm 2014 tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên địa bàn thành phố. Số vụ phạm pháp hình sự tăng do sự gia tăng của số vụ trộm cắp tài sản, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu phạm pháp hình sự.

Đặc biệt là nhóm đối tượng người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa lấy tiền người dân, mạo danh cơ quan chức năng, trong đó lợi dụng hình ảnh công an để hù dọa, ép người khác đưa tiền, nạp vào tài khoản gây bất an xã hội, tệ nạn ma túy, mại dâm, cướp...

Lực lượng CSGT CATPHCM đẩy mạnh công tác phòng chống đua xe trái phép. Ảnh: Phan Cường

Theo đánh giá của Công an TP.HCM, từ nay đến Tết Nguyên đán 2015, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy lực lượng CATP quyết tâm triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm phát sinh mạnh dịp giáp Tết Nguyên đán như đua xe trái phép, cướp, cướp giật, buôn lậu, gian lận lương mại, sản xuất hàng giả; ngăn chặn buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo, vũ khí, các chất gây nghiện; ngăn chặn và xóa bỏ các tụ điểm cờ bạc, tình trạng trộm cắp nơi đông người..

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã đạt được trong năm qua.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, năm 2015 sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, như Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vì vậy nhiệm vụ của lực lượng CATP rất nặng nề.

Bộ trưởng đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm mà CATP cần tập trung, phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ, quân đội bảo đảm các hoạt động kỷ niệm được an toàn; huy động tổng hợp sức mạnh của các hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài; trấn áp quyết liệt tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố và các băng nhóm trộm chuyên nghiệp; triệt phá các đường dây mua bán ma túy, nhất là qua đường hàng không; tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm là người nước ngoài;

Bên cạnh đó, CATP cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy cán bộ trong thi hành trách nhiệm công vụ; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, nơi cư trú, nhất là đối với ngành nghề nhạy cảm, không để hình thành các tụ điểm tệ nạn mại dâm, cờ bạc; tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ cho cán bộ chiến sỹ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước và TP.HCM.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn