Bỏ cụm từ 'qua đấu tranh' trong kết quả quan trắc môi trường Công ty Rạng Đông do nhạy cảm

Thời sựThứ Tư, 11/09/2019 16:38:00 +07:00

Phó Tổng cục trưởng Môi trường lý giải nguyên nhân bỏ cụm từ "qua đấu tranh" trong văn bản lãnh đạo Công ty Rạng Đông thừa nhận bóng đèn bị cháy có thủy ngân.

Ngày 10/9, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường gỡ bỏ link bài viết thông báo về kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông trên website của Bộ (www.monre.gov.vn) đăng tải ngày 6/9.

Theo đó, nội dung bài viết chỉ còn tồn tại trong mục Môi trường trong website của Bộ. Tuy nhiên, nội dung các cụm từ "qua đấu tranh", "công ty mới thừa nhận" đã bị loại bỏ khỏi bài viết. 

rang-dong-1709250 3

Nội dung thông tin về kết quả quan trắc môi trường của Công ty Rạng Đông vẫn còn trong mục Môi trường trên web của Bộ. Tuy nhiên, cụm từ "qua đấu tranh", "công ty mới thừa nhận" đã bị bỏ. 

Giải thích về sự việc trên, sáng 11/9, ông Hoàng Văn Thức - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, nội dung bài viết về kết quả quan trắc thủy ngân của Công ty Rạng Đông vẫn được giữ nguyên.

"Về số liệu kết quả quan trắc thì không có gì chỉnh sửa", ông Thức cho hay.

Trả lời về việc nội dung văn bản bị cắt bỏ cụm từ "đấu tranh", lãnh đạo Công ty Rạng Đông mới chịu thừa nhận dùng thủy ngân lỏng, thì ông Thức cho rằng đó là vì nhạy cảm.

"Nó (cụm từ "qua đấu tranh"-PV) nhạy cảm thì thôi bỏ đi", ông Thức lý giải.

Ông Thức cũng cho biết, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông được công bố công khai.

tong-cuc-moi-truong

 Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức.

Trước đó, bà Phạm Ngọc Anh - Giám đốc quản lý Cổng thông tin Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, nội dung trên bị gỡ bỏ vì mục thông báo là hoạt động tin tức nên chỉ đăng trong một thời gian, hiện nội dung này được để ở trong mục Môi trường website của Bộ.

Thông tin kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông nêu rõ về những những điểm quan trắc vào ngày 31/8-1/9 vừa qua.

Theo đó, 1/12 mẫu nước mặt tại điểm quan trắc sông Tô Lịch có hàm lượng thuỷ ngân vượt 1,3 lần mức cho phép, 1/8 mẫu nước thải có giá trị thuỷ ngân cao hơn 2,76 lần so với hố ga cạnh xưởng Led trong công ty; 12/13 mẫu trầm tích, bùn đáy tại cống xả nước thải đoạn sông Tô Lịch cách công ty Rạng Đông 1km có giá trị thuỷ ngân vượt ngưỡng 6,1 lần...

Cũng theo thông báo trên, lãnh đạo Công ty Rạng Đông thừa nhận 480 nghìn bóng đèn huỳnh quang bị cháy vào ngày 28/8 chứa thủy ngân lỏng. Điều này trái ngược với tuyên bố trước đó của công ty rằng từ năm 2016, Rạng Đông chỉ sử dụng viên amalgam (hỗn hống của Hg – Zn và Bismut) để sản xuất bóng đèn.

Bộ Tài nguyên Môi trường cũng khuyến cáo người dân cần đi khám khi có dấu hiệu ngộ độc thủy ngân.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn