Bình Định: Tôn vinh văn hóa biển đảo

Thời sựThứ Tư, 06/06/2012 06:20:00 +07:00

(VTC News) – Tối 4/6, tại thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, đã khai mạc Ngày hội Văn hóa – Thể thao miền biển tỉnh Bình Định lần thứ X - 2012.

(VTC News) – Ngày hội văn hóa - thể thao miền biển là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tối 4/6, tại thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, đã khai mạc Ngày hội Văn hóa – Thể thao miền biển tỉnh Bình Định lần thứ X - 2012.

 Đánh trống khai hội Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển tỉnh Bình Định lần thứ X - 2012  

Tham dự ngày hội năm nay có hơn 600 cán bộ, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của 6 đoàn đến từ các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.


Trong 3 ngày (4-6/6) lễ hội, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên sẽ tham gia thi đấu các nội dung: Hội đánh bài chòi cổ dân gian Bình Định; thi văn nghệ với chủ đề “Hát về biển đảo Tổ quốc tôi”; văn hóa ẩm thực, thi Người đẹp miền biển và các môn thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, đua thuyền…


 Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn thi văn nghệ với chủ đề: "Hát về biển đảo Tổ quốc tôi"

Đây là lễ hội diễn ra 2 năm 1 lần, được tổ chức luân phiên qua các huyện, thành phố ven biển của tỉnh Bình Định, nhằm bảo tồn, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương; tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo; đem lại không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường đoàn kết, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phục vụ lao động sản xuất…


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn