Bí thư Đà Nẵng 'truy' giám đốc Sở 'hứa suông'

Thời sựThứ Năm, 10/07/2014 07:04:00 +07:00

(VTC News) - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ truy vấn Giám đốc Sở TN-MT vì liên tục 'hứa suông'

(VTC News) - Phát biểu được Bí thư Thành ủy, kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ đưa ra khi ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng trả lời chất vấn.

Chiều 9/7, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) trở nên “căng thẳng” khi các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, dự án treo và tái định cư được các đại biểu đặt ra cho Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng.

ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Họp HĐND, Đà Nẵng, ô nhiễm, hứa với dân
Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng trả lời chất vấn của các đại biểu về tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Đại biểu Nguyễn Hoàng Sơn chất vấn: “Vấn đề ô nhiễm, năm nào tôi cũng phát biểu. Năm nào Giám đốc Sở TN-MT cũng hứa xử lý, nhưng đến nay trên địa bàn thành phố vẫn còn y nguyên những điểm nóng về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là khu vực sông Phú Lộc và Âu thuyền Thọ Quang".

Trước chất vấn này, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng trả lời: “Đối với khu vực Phú Lộc, Sở đã tiến hành nạo vét và xử lý nhiều lần và đến nay tình trạng ô nhiễm đã giảm hơn trước. Còn ở khu vực Âu thuyền Thọ Quang, cũng đã xử lý bằng cách mua một số chế phẩm hòa tan để khử mùi. Tuy nhiên, biện pháp này cũng chỉ giảm được phần nào. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xử lý quyết liệt hơn”.

Không thỏa mãn với trả lời của Giám đốc Sở TN-MT, đại biểu Lê Phước Ánh tiếp tục nêu ý kiến: “Anh Điểu phải nói trước nhân dân anh có xử lý được không? Nếu xử lý thì thời gian bao lâu? Biện pháp cụ thể như thế nào? Tôi thấy anh trả lời chung chung quá. Anh nói như thế, giờ chúng tôi về biết nói sao với cử tri”.

Trước sự lúng túng của Giám đốc Sở TN-MT, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nói: “Đà Nẵng là thành phố môi trường và được quốc tế vinh danh. Anh (ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT) đi nhận giải thưởng nhưng không biết anh thấy thế nào chứ tôi thì tôi thấy không sướng. 
Gần đây, do thi công ngã Ba Huế, tôi hay đi công tác qua đường Nguyễn Tất Thành. Khi đi qua đoạn cầu Phú Lộc, thấy con đường mát, mở kính xe ô tô ra là mùi hôi thối ập vào chịu không nổi. Ngồi trên xe ô tô mà còn như vậy thì làm sao mà nhân dân sống, đi bộ ở khu vực đó chịu được”.

ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Họp HĐND, Đà Nẵng, ô nhiễm, hứa với dân
Âu thuyền Thọ Quang, một điểm nóng về tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến cử tri bức xúc 

"Tôi thấy những gì mà anh nói chỉ là giải pháp tình thế. Nạo vét và mua hóa chất về để khử thì chỉ được một thời gian thôi. Còn về lâu dài, anh phải làm thế nào, chứ đừng có hứa suông với dân như thế”, ông Thọ nhấn mạnh.

Một mặt truy tới nơi Giám đốc Sở TN-MT, một mặt ông Trần Thọ mở hướng cho Sở TN-MT trong việc xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại các điểm nóng này. 
“Sau kỳ họp này, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng phải xây dựng một kế hoạch cụ thể. Một là kêu gọi các doanh nghiệp vào để xử lý theo hình thức BOT. Hai là xử lý bằng nguồn vốn ngân sách.

Tức mình bỏ tiền ra thuê các doanh nghiệp xử lý. Nếu vậy thì phải liệt kê ra, mình cần bao  nhiêu tiền… rồi đề xuất lên UBND thành phố hoặc HĐND thành phố xem xét quyết định. Hứa lần này nữa thôi. Đừng để dân sống chung với ô nhiễm nữa”, ông Trần Thọ nói.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn